Malaysia: Đột kích tiệc sex, phát hiện nhiều cặp đôi làm "chuyện ấy" và dùng ma túy

Sự kiện: Tin tức Malaysia

Buổi tiệc sex còn có sự tham gia của nhiều người nước ngoài.

Nhiều cặp đôi được phát hiện sử dụng ma túy trong tiệc sex ở Malaysia. Ảnh: The Star

Nhiều cặp đôi được phát hiện sử dụng ma túy trong tiệc sex ở Malaysia. Ảnh: The Star

Theo The Star, tiệc sex được tổ chức tại một tòa nhà sang trọng trên đường Jalan Conlay ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đêm 11/6. 

Nasri Mansor, quan chức Cục điều tra hình sự Kuala Lumpur, cho biết, cuộc đột kích được tiến hành lúc 23h hôm 11/6 sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ người dân.

Cảnh sát phát hiện tiệc sex gồm nhiều đồ uống có pha lẫn ma túy và các cặp đôi quan hệ tình dục hoặc chơi bài. 

Malaysia: Đột kích tiệc sex, phát hiện nhiều cặp đôi làm "chuyện ấy" và dùng ma túy - 2

Nhiều công dân nước ngoài (Trung Quốc, Thái Lan) cũng tham gia vào tiệc sex. Ảnh: The Star

Nhiều công dân nước ngoài (Trung Quốc, Thái Lan) cũng tham gia vào tiệc sex. Ảnh: The Star

"Chúng tôi đột kích bất ngờ vào 4 phòng ở 2 tầng của tòa nhà. Cảnh sát phát hiện tổng cộng 35 người, trong đó có 27 người Malaysia (19 nam, 8 nữ) và 8 người nước ngoài (6 nữ, 2 nam), đang bận rộn tiệc tùng trong tiếng nhạc lớn. 

Họ không chỉ lắc lư theo tiếng nhạc sau khi dùng đồ uống pha lẫn ma túy mà một số còn đang chơi bài hoặc quan hệ tình dục", ông Nasri nói. 

Cảnh sát đã thu giữ 20 chai nước ngọt có gas được pha lẫn với ma túy, 2 hộp bao cao su, một bộ bài tây, một bát có xúc xắc, một hệ thống âm thanh và đèn disco. 

Malaysia: Đột kích tiệc sex, phát hiện nhiều cặp đôi làm "chuyện ấy" và dùng ma túy - 4

Nhóm người tham gia tiệc sex vi phạm các nguyên tắc an toàn phòng dịch Covid-19. Ảnh: The Star

Nhóm người tham gia tiệc sex vi phạm các nguyên tắc an toàn phòng dịch Covid-19. Ảnh: The Star

"Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm người đã thuê các phòng này từ ngày 11/6 đến ngày 13/6 để tiệc tùng. Toàn bộ 35 người, tuổi từ 21 đến 35, bị tạm giữ để phục vụ điều tra", ông Nasri cho biết thêm. 

Các nghi phạm bị bắt giữ theo Mục 372B của Bộ luật Hình sự Malaysia vì liên quan đến hoạt động mại dâm, Mục 39B đạo luật Ma túy, theo cảnh sát địa phương.

"Nhóm người còn vi phạm quy định an toàn phòng chống đại dịch Covid-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý bất kỳ hoạt động tụ tập trái phép nào và hoan nghênh tinh thần tố giác của người dân", ông Nasri nói. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh khác biệt ở nơi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên thế giới

Một sự kiện với sự tham gia của hơn 11.000 người, ngồi san sát nhau, không khẩu trang là hình ảnh được ghi nhận tại thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Star ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN