Lực lượng vũ trang xâm nhập lãnh thổ Nga nói về sự liên quan của Ukraine

Sau hơn một tuần phát động loạt vụ tấn công xuyên biên giới, lãnh đạo lực lượng vũ trang gồm những người Nga thân Ukraine hôm 21/3 có cuộc họp báo ở Kiev.

Đại diện các lực lượng vũ trang Nga thân Ukraine trả lời họp báo ở Kiev hôm 21/3.

Đại diện các lực lượng vũ trang Nga thân Ukraine trả lời họp báo ở Kiev hôm 21/3.

Theo tờ Kyiv Independent, lực lượng này nói mục đích của việc tổ chức các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga là nhằm tạo sức ép ngăn cản Moscow mở mặt trận mới ở vùng đông bắc Ukraine.

Tham gia cuộc họp báo ở Kiev có Denis Kapustin - thủ lĩnh Quân Đoàn Tình nguyện Nga (RVC), Alexei Baranovsky - thủ lĩnh Quân đoàn Tự do Nga và một chiến binh thuộc Lữ đoàn Siberia.

Kapustin và Baranovsky nói các cuộc xâm nhập lãnh thổ Nga ở vùng Kursk và Belgorod vẫn đang diễn ra "với quy mô giới hạn". Baranovsky cho biết nhận được thông tin tình báo về việc Nga có kế hoạch mở cuộc tiến công lớn ở vùng Kharkiv.

"Xét trên phương diện quân sự, các cuộc đột kích của chúng tôi nhằm gây gián đoạn kế hoạch tiến công của Nga ở vùng Kharkiv, buộc Nga phải điều chuyển bớt lực lượng từ mặt trận Kupyansk về phòng thủ ở biên giới", Baranovsky nói.

Khi được phóng viên tờ Kyiv Independent đặt câu hỏi về vai trò của Ukraine trong các cuộc tấn công xuyên biên giới trên, Kapustin trả lời: "Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ về hậu cần, thông tin tình báo, được UKraine hỗ trợ sơ tán những người bị thương".

Denis Kapustin (trái) là thủ lĩnh Quân Đoàn Tình nguyện Nga và Alexei Baranovsky (phải) là thủ lĩnh Quân đoàn Tự do Nga.

Denis Kapustin (trái) là thủ lĩnh Quân Đoàn Tình nguyện Nga và Alexei Baranovsky (phải) là thủ lĩnh Quân đoàn Tự do Nga.

"Chúng tôi có sự liên kết với quân đội Ukraine về cơ cấu hoạt động, chia sẻ cơ sở quân sự. Do đó, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Ukraine để có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong lãnh thổ Nga", Kapustin nói thêm.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về việc các lực lượng Nga thân Ukraine có sử dụng vũ khí phương Tây hay không, Baranovsky nói: "Ởlãnh thổ Ukraine, chúng tôi là quân nhân trong quân đội Ukraine. Khi xâm nhập lãnh thổ Nga, chúng tôi là những người Nga".

Baranovsky nói lực lượng được cung cấp vũ khí giống như quân đoàn quốc tế gồm các lính đánh thuê nước ngoài thuộc biên chế quân đội Ukraine.

Lực lượng Nga thân Ukraine nói quy mô các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga lần này lớn hơn so với cuộc tấn công mùa hè năm 2023. Kapustin cho biết, có 37 quân nhân Nga bị bắt giữ trong các cuộc đột kích. Một số sẵn sàng gia nhập Quân Đoàn Tình Nguyện. Số khác sẽ được lực lượng bàn giao cho Ukraine với tư cách là tù binh.

Kapustin và Baranovsky nói sẽ công bố thương vong của các lực lượng sau khi các hoạt động chiến đấu kết thúc. "Nhiệm vụ chính của chúng tôi là giúp đỡ quân đội Ukraine trong xung đột với Nga", Kapustin cho biết.

Hôm 19/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) "xác định và trừng trị" những tay súng là công dân Nga thân Ukraine, tham gia loạt vụ tấn công xuyên biên giới.

"Chúng ta không được quên những kẻ phản bội này là ai. Phải xác định danh tính và trừng trị những kẻ này bất cứ khi nào và bất kể ở đâu", ông Putin nói. Ông Putin khẳng định các nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga của các nhóm vũ trang thân Ukraine đều thất bại.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhóm vũ trang từ Ukraine vượt qua bãi mìn và xâm nhập lãnh thổ Nga, nhưng bị UAV và pháo binh Nga nhắm mục tiêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Kyiv Independet ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN