Lộ diện tổ chức tôn giáo là đối tượng thù hận của nghi phạm ám sát ông Abe

Tổ chức họp báo ở Tokyo, nhóm “Nhà thờ Thống nhất” (Unification Church) tuyên bố, mẹ nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Abe là tín đồ của hội.

Người dân để lại hoa ở nơi ông Abe bị sát hại (ảnh: Reuters)

Người dân để lại hoa ở nơi ông Abe bị sát hại (ảnh: Reuters)

Thông tin trên được Kyodo News đăng tải hôm 11.7. Theo Kyodo News, Nhà thờ Thống nhất được thành lập năm 1954 bởi mục sư người Hàn Quốc Moon Myung Sun. Năm 1968, tổ chức tôn giáo này phát triển ở Nhật Bản và Mỹ.

Theo Reuters, Nhà thờ Thống nhất có quan hệ với một số chính trị gia ở Nhật Bản. Tổ chức này có khoảng 10 triệu tín đồ trên toàn cầu và ở Nhật Bản là 600.000 thành viên.

Không có bằng chứng nào cho thấy ông Abe có liên hệ với nhóm tôn giáo này.

Phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo, Tomihiro Tanaka – lãnh đạo chi nhánh Nhật Bản của Nhà thờ Thống nhất – cho biết, mẹ của nghi phạm Yamagami là một tín đồ của tổ chức này. Ông Tomihiro Tanaka từ chối cho biết danh tính và số tiền mẹ nghi phạm đã đóng góp.

Hiện không rõ ông Tomihiro Tanaka có phải là mục tiêu nghi phạm Yamagami nhắm đến hay không.

“Cả ông Abe và nghi phạm đều không phải thành viên của nhà thờ. Ông Abe cũng không phải cố vấn của chúng tôi”, ông Tomihiro Tanaka tuyên bố.

Tháng 9 năm ngoái, ông Abe từng xuất hiện trong một sự kiện do Nhà thờ Thống nhất tổ chức. Tại đây, ông Abe đã ca ngợi những đóng góp của Nhà thờ Thống nhất cho hòa bình ở bán đảo Triều Tiên.

“Mẹ của nghi phạm trở thành tín đồ vào khoảng năm 1998, nhưng đã ngừng tham gia từ năm 2009. Khoảng 3 năm trước, bà ấy tiếp xúc với một số thành viên của nhà thờ. Nửa năm gần đây, bà ấy tham dự các sự kiện do nhà thờ tổ chức với tần suất khoảng một lần/tháng”, ông Tanaka nói.

Hôm 8.7, sau khi bị bắt giữ vì ám sát ông Abe, nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi khai rằng, mẹ hắn đã ủng hộ rất nhiều tiền cho một tổ chức tôn giáo, dẫn đến gia đình khánh kiệt. Yamagami cho rằng ông Abe có liên quan đến tổ chức tôn giáo này.

Nghi phạm ám sát ông Abe và khẩu súng 2 nòng tự chế (ảnh: Reuters)

Nghi phạm ám sát ông Abe và khẩu súng 2 nòng tự chế (ảnh: Reuters)

Dẫn nguồn tin từ cảnh sát, Kyodo News cho hay, nghi phạm Yamagami tin rằng, cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi (ông ngoại của ông Abe) là người đã đưa “Nhà thờ Thống nhất” vào Nhật Bản. Tờ báo Nhật nhấn mạnh, Yamagami lấy thông tin này từ một trang web trên mạng.

Ông Nobusuke Kishi từng giữ chức Thủ tướng Nhật từ năm 1957 – 1960. Năm 1987, ông Kishi qua đời. Nghi phạm Yamagami nhiều khả năng đã hướng sự ác cảm vô căn cứ của hắn vào ông Abe. Tại đồn cảnh sát, Yamagami cũng khẳng định hắn bắn ông Abe không phải vì động cơ chính trị.

Khoảng thời gian ông Nobusuke Kishi giữ chức Thủ tướng là một trong những thời điểm chính trị Nhật Bản xảy ra nhiều bất ổn. Năm 1960, ông Nobusuke Kishi bị một phần tử cực đoan tấn công, đâm nhiều nhát vào chân nhưng không gặp nguy hiểm về tính mạng.

Dẫn nguồn tin từ cơ quan cảnh sát, kênh NHK của Nhật Bản hôm 11.7 cho hay, Yamagami học cách chế tạo súng từ YouTube. Hắn tự chế nhiều khẩu súng và chọn ra một khẩu tốt nhất cho kế hoạch ám sát ông Abe.

Hôm 8.7, Yamagami đến hiện trường vào 10 giờ sáng, khoảng một tiếng rưỡi trước khi vụ nổ súng xảy ra.

Nguồn: [Link nguồn]

3 sơ sót của đội vệ sĩ vụ ông Abe bị bắn

Qua các video và hình ảnh từ hiện trường, giới chuyên gia an ninh cho rằng, đội vệ sĩ của ông Abe đã mắc nhiều sơ sót nghiêm trọng, cho phép nghi phạm tiếp cận cựu Thủ tướng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Kyodo News, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN