Nga cáo buộc Ukraine "hy sinh" lính đánh thuê nước ngoài

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, số lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine đã giảm gần một nửa. 

Ảnh minh họa: Getty

Ảnh minh họa: Getty

Hãng RT hôm 2/6 đưa tin, thiếu tướng Igor Konashenkov - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - cáo buộc Ukraine sử dụng lính đánh thuê nước ngoài làm "bia đỡ đạn" trong cuộc xung đột với Moscow. Số lính đánh thuê nước ngoài bị đưa ra chiến trường thường không được huấn luyện bài bản và thiếu kinh nghiệm chiến đấu, theo ông Konashenkov. 

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga còn cáo buộc, các chỉ huy Ukraine "không để tâm" đến lính đánh thuê nước ngoài và sẵn sàng "hy sinh" các lính đánh thuê để bảo toàn lực lượng quân Ukraine. Thiếu tướng Konashenkov còn tuyên bố, "một số lượng đáng kể lính đánh thuê nước ngoài đang tìm cách rời khỏi Ukraine, nhưng bị Kiev "ngăn cản". 

"Chúng tôi nhận thấy, kể từ đầu tháng 5, lượng lính đánh thuê chiến đấu cho phía Ukraine dường như đã cạn kiệt", thiếu tướng Konashenkov nói. 

Trong phát biểu tại một cuộc họp giao ban, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, dữ liệu của Moscow cho thấy, số lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine giảm từ 6.600 xuống còn 3.500 người. 

"Hàng trăm lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đã thiệt mạng bởi các vũ khí tầm xa chính xác của Nga ngay sau khi họ ra chiến trường", ông Konashenkov tuyên bố và nói thêm rằng, hầu hết trong số này chết do "thiếu kinh nghiệm thực chiến và không được huấn luyện bài bản". 

Moscow nêu rõ rằng, những nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm cung cấp cho lính đánh thuê nước ngoài sự hợp pháp khi tới Ukraine tham chiến sẽ không giúp số lính đánh thuê này thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. 

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Văn phòng Tổng công tố của Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) cho biết, 3 lính đánh thuê mang quốc tịch Anh và Morocco - bị DPR bắt giữ - có thể đối mặt với án tử hình khi bị xét xử. 

Hôm 25/2, chỉ một ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi công dân nhiều nước tới Kiev để đối phó các lực lượng Nga. Ông Zelensky tuyên bố thành lập “Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine” và nhiều công dân nước ngoài đã tham gia nhóm này.

Sau đó, vào tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng "bật đèn xanh" cho phép lính đánh thuê nước ngoài tới Ukraine và gia nhập các lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk và Lugansk. Ý tưởng này được ông Putin ủng hộ. Theo ông Shoigu, có khoảng 16.000 lính đánh thuê nước ngoài đã hưởng ứng khi Nga "bật đèn xanh". 

Nguồn: [Link nguồn]

Lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine bị ”dập tắt” hy vọng được giải cứu

Giới chức Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) tỏ ra cương quyết khi được hỏi về việc trao đổi lính đánh thuê nước ngoài cũng như một số tay súng thuộc tiểu đoàn Azov. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN