LHQ ước tính tổng số người thiệt mạng do động đất, thừa nhận thất bại ở Syria

Số người tử vong sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đã vượt 36.000 người và được dự báo sẽ còn tăng cao hơn nhiều. Liên hợp quốc cho hay, nỗ lực giải cứu những nạn nhân còn mắc kẹt sắp đến giới hạn.

Cảnh tượng như tận thế sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh: Reuters)

Cảnh tượng như tận thế sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh: Reuters)

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13/2 thông báo, số người tử vong ở nước này do trận động đất hôm 6/2 đã lên tới 31.643 người.

Trong khi đó, ít nhất 4.574 người ở Syria cũng thiệt mạng do động đất, chính phủ nước này cho biết.

Ông Martin Griffiths – Giám đốc viện trợ khẩn cấp, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc – ước tính, tổng số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể lên tới 50.000 người. Đây là một trong những trận động đất gây thiệt hại về người lớn nhất thế giới trong thế kỷ qua.

Ông Griffiths cho biết, giai đoạn cứu hộ sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sắp kết thúc khi gần 1 tuần đã trôi qua.

“Nỗ lực đưa những người còn sống ra khỏi đống đổ nát và tìm kiếm nạn nhân sắp kết thúc. Tiếp theo là tăng cường viện trợ nhân đạo, cung cấp thực phẩm, chỗ ở, chăm sóc tâm lý và dựng lại các trường học. Đây là nghĩa vụ của chúng tôi”, DW dẫn lời ông Griffiths.

Ông Martin Griffiths – Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (ảnh: Reuters)

Ông Martin Griffiths – Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (ảnh: Reuters)

Hôm 13/2, Đội Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc tế (ISAR) của Đức thông báo, họ đã kết thúc nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ và chuẩn bị về nước.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những nạn nhân trong vụ thảm họa”, ISAR thông báo.

Theo Reuters, những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang rất cần viện trợ nhân đạo khi nạn trộm cướp hoành hành. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần cảnh báo sẽ phạt nặng những kẻ trộm cướp, gây mất an ninh ở khu vực thảm họa.

Ở Syria, phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tuyên bố, họ sẽ không cho phép các chuyến hàng viện trợ từ chính phủ Syria đến vùng Tây Bắc (khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi động đất ở Syria).

“Chúng tôi không cho phép chính phủ Syria lợi dụng tình hình để ra vẻ rằng họ đang giúp đỡ”, nguồn tin từ HTS nói với Reuters.

Cả Liên hợp quốc và Mỹ đều coi HTS là khủng bố.

Hàng loạt ngôi nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đổ sập do động đất (ảnh: CNN)

Hàng loạt ngôi nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đổ sập do động đất (ảnh: CNN)

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Griffiths cho rằng, Liên hợp quốc đã không thể cung cấp đủ hỗ trợ cho Syria.

“Đến nay, chúng tôi đã khiến người dân ở phía tây bắc Syria thất vọng. Họ đã đúng khi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nhiệm vụ và nghĩa vụ của chúng tôi là khắc phục thất bại này nhanh nhất có thể”, ông Griffiths nói.

Trước trận động đất hôm 6/2, cuộc nội chiến kéo dài hơn 12 năm ở Syria giữa chính phủ với các nhóm phiến quân đã khiến người dân nước này khốn khổ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm họa động đất: Chú chó thông minh dẫn đội cứu hộ đến chỗ nạn nhân

Chú chó thông minh đã giúp đội cứu trợ lạc đường tiếp cận được các nạn nhân động đất cần giúp đỡ ở huyện Goksun, tỉnh Kahramanmaras - Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – DW ([Tên nguồn])
Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN