Lầu Năm Góc muốn loại bỏ hàng chục chiến đấu cơ F-22

Nếu kế hoạch loại bỏ được quốc hội Mỹ phê duyệt, số lượng chiến đấu cơ F-22 của quân đội Mỹ sẽ giảm từ 186 xuống còn 153 chiếc. 

Quân đội Mỹ muốn loại bỏ một số chiến đấu cơ F-22. Ảnh: US Air Force

Quân đội Mỹ muốn loại bỏ một số chiến đấu cơ F-22. Ảnh: US Air Force

Hãng RT hôm 29/3 đưa tin, quân đội Mỹ đang có kế hoạch loại bỏ 33 chiến đấu cơ F-22 đã cũ để tập trung kinh phí nghiên cứu thiết kế các chiến đấu cơ mới. Không quân Mỹ cho biết, số chiến đấu cơ F-22 này sẽ tốn rất nhiều chi phí để nâng cấp, tiếp tục sử dụng trong chiến đấu. 

Lầu Năm Góc muốn chuyển 33 chiếc F-22 tới "nghĩa địa máy bay" tại căn cứ không quân Davis-Monthan ở thành phố Tucson, bang Arizona. Quân đội Mỹ hy vọng số tiền không phải chi ra để nâng cấp các chiến đấu cơ F-22 sẽ được dùng để nghiên cứu và phát triển các chiến đấu cơ mới trong chương trình "Thống trị bầu trời thế hệ tiếp theo". 

Theo Defense News, nếu kế hoạch loại bỏ 33 chiếc F-22 được quốc hội Mỹ phê duyệt, tổng số chiến đấu cơ F-22 của Mỹ sẽ giảm từ 186 xuống còn 153 chiếc. 

Lực lượng không quân tuyên bố 33 chiếc F-22 "ngốn" rất nhiều chi phí nếu muốn nâng cấp để tiếp tục sử dụng, cụ thể là gần 2 tỷ USD trong 8 năm tới. Không quân Mỹ muốn dành số tiền này để nghiên cứu và phát triển các chiến đấu cơ mới.  

Tuy nhiên, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall vẫn gọi chiến đấu cơ F-22 là "nền tảng tác chiến không đối không hàng đầu" của quân đội Mỹ. 

Kế hoạch loại bỏ 33 chiến đấu cơ F-22 của Mỹ được đưa ra khi Nhà Trắng đề xuất ngân sách quân sự lớn nhất trong lịch sử Mỹ, với khoản chi 813,3 tỷ USD cho quốc phòng và an ninh quốc gia.

Đề xuất ngân sách này cũng bao gồm khoản 682 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, cũng như tăng 9,5% tài trợ cho các quỹ nghiên cứu và phát triển vũ khí. 

Nguồn: [Link nguồn]

Giải mật điều chưa từng biết về 'chim ăn thịt' F-22

Mỹ cấm xuất khẩu tiêm kích F-22 Raptor vì lo công nghệ nhạy cảm rơi vào tay đối thủ. Dù vậy, Mỹ cũng từng phác thảo một phiên bản F-22 xuất khẩu với giá cao ngất ngưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN