Tiêm kích tàng hình J-20 TQ có thể đả bại F-22 Mỹ?

Các tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ vốn được thiết kế cho mục đích tác chiến ở châu Âu, nay lại được sử dụng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, làm hạn chế năng lực của mẫu tiêm kích mạnh nhất của Mỹ, kỹ sư hàng đầu Trung Quốc nhận định.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ bay trên bầu trời Syria năm 2018.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ bay trên bầu trời Syria năm 2018.

Yang Wei, kiến trúc sư trưởng thiết kế mẫu tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc, cho rằng F-22 sẽ gặp hạn chế khi tác chiến ở châu Á-Thái Bình Dương.

Yang nêu dẫn chứng tiêm kích bom F-4 của Mỹ từng gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

“Môi trường phức tạp cùng với việc phải kiềm chế khiến tiêm kích bom F-4 tác chiến thất bại ở Việt Nam”, Yang nói.

Đối với tiêm kích F-22, mẫu chiến đấu cơ được mệnh danh là “quốc bảo” của Mỹ được thiết kế để chiến đấu ở chiến trường châu Âu với Nga, với nền tảng là Chiến tranh Lạnh Mỹ-Liên Xô.

Yang không đưa ra so sánh giữa tiêm kích F-22 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc. Nhưng theo các chuyên gia quân sự, J-20 ra đời chính là câu trả lời của Trung Quốc đối với F-22 của Mỹ.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping ở Hong Kong cũng đồng tình: “F-22 được thiết kế để đối đầu với Nga ở châu Âu, nhưng nay đối thủ chính của Mỹ lại là Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương.

“J-20 được thiết kế để cạnh tranh với F-22, với ưu điểm lớn nhất là ra đời sau nên đã khắc phục những nhược điểm mà tiêm kích Mỹ gặp phải”, ông Song nói.

Cả tiêm kích F-22 và J-20 đều có trần bay 20.000 mét, tốc độ tối đa 2.470 km/giờ. F-22 có bán kính chiến đấu hạn chế hơn, chỉ khoảng 800km, trong khi J-20 có bình nhiên liệu lớn hơn nên bán kính chiến đấu lên tới 1.100km.

Vấn đề là J-20 của Trung Quốc chưa từng thực chiến, còn tiêm kích F-22 đã chứng minh năng lực tác chiến ở Trung Đông

Một nguồn tin giấu tên trong quân đội Trung Quốc nói J-20  có thể đánh bại tiêm kích F-22 trong cuộc đối đầu tay đôi. Vấn đề là Trung Quốc có số lượng ít ỏi các tiêm kích J-20 so với F-22 của Mỹ.

“Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc chỉ có khoảng 60 chiếc J-20 còn Mỹ có gấp 3 lần con số đó”, nguồn tin giấu tên nói. “Hàng trăm tiêm kích F-22 của Mỹ được điều đến châu Á-Thái Bình Dương là mối đe dọa lớn với Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo TQ lo ngại khi Nhật Bản trang bị tiêm kích F-35 cho tàu sân bay

Bắc Kinh coi việc Mỹ quyết định bán 105 tiêm kích F-35 cho Nhật Bản là động thái cực kỳ nguy hiểm, làm tăng nguy cơ đe...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN