Lầu Năm Góc chỉ trích hành động của Trung Quốc ở vùng biển Việt Nam

Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc về các hành động can thiệp hoạt động dầu khí của Việt Nam, cáo buộc Bắc Kinh sử dụng chiến thuật “bắt nạt”.

Tàu Hải Dương Địa Chất 8. Ảnh: Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc

Tàu Hải Dương Địa Chất 8. Ảnh: Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc

Theo Reuters, Lầu Năm Góc ra thông cáo trong bối cảnh các tàu Trung Quốc nối lại hoạt động xâm phạm ở vùng biển Việt Nam, dữ liệu hàng hải cho biết.

Tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ tống của Trung Quốc tái xâm phạm vùng biển Việt Nam hôm 13.8, sau khi rút đi hôm 7/8.

"Trung Quốc gần đây nối lại sự can thiệp cưỡng chế đối với hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở Biển Đông. Hành động của Bắc Kinh đi ngược lại cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong bài phát biểu ở Singapore đầu năm nay", Lầu Năm Góc cho biết.

"Trung Quốc sẽ không giành được lòng tin của các nước láng giềng và sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế bằng việc duy trì các chiến thuật bắt nạt, vi phạm các quy tắc và chuẩn mực quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", thông cáo của Lầu Năm Góc viết.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ nói những hành động của Trung Quốc làm suy yếu hòa bình, an ninh khu vực và chứng minh sự coi thường của Trung Quốc đối với quyền của các quốc gia thực hiện hoạt động kinh tế trong vùng đặc quyền kinh tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam  Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc, yêu cầu rút tàu và không có hành vi đe dọa an ninh, hòa bình ở khu vực.

Bà Thu Hằng nói thêm rằng hiện nay các lực lượng chức năng của Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Đánh bắt trai khổng lồ, người Trung Quốc đang hủy hoại Biển Đông như thế nào

Những hành động hủy họa môi trường của Trung Quốc ở Biển Đông cần phải bị lên án và các quốc gia trong khu vực cần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN