Lãnh đạo Pháp, Nga đến thăm, Trung Quốc tặng thứ lấy từ Mặt trăng

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Macron tới thăm Trung Quốc và mang về nước mẫu vật quý giá từ Mặt trăng.

Mẫu đất Mặt trăng được trưng bày trong bảo tàng ở Bắc Kinh (ảnh: SCMP)

Mẫu đất Mặt trăng được trưng bày trong bảo tàng ở Bắc Kinh (ảnh: SCMP)

Hôm 24/4, Guan Feng – quan chức thuộc Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc (CNSA) – cho biết, Tổng thống Pháp Macron đã được tặng 1,5gram đất Mặt trăng trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 3 vừa qua.

Số mẫu vật này bao gồm 1gram đất lấy từ bề mặt Mặt trăng và 0,5gram đất khoan từ dưới bề mặt của Mặt trăng.

Tổng thống Nga Putin cũng được tặng đất Mặt trăng khi tới thăm Trung Quốc hồi tháng 2/2022.

“Khi ông Putin tới Trung Quốc, chúng tôi đã tặng cho Nga 1,5gram đất Mặt trăng để phục vụ nghiên cứu khoa học”, ông Feng nói.

Trong chuyến thăm Nga hồi tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng được Nga trao tặng một số mẫu vật lấy từ Mặt trăng. Các mẫu vật này được Nga thu thập từ tàu vũ trụ Luna-16, phóng vào năm 1970.

Theo SCMP, đất Mặt trăng mà Trung Quốc tặng cho Pháp và Nga được tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc thu thập vào tháng 12/2020.

Tàu Hằng Nga 5 được phóng lên Mặt trăng từ một bãi phóng trên đảo Hải Nam vào ngày 24/11/2020. 23 ngày sau, tàu vũ trụ này mang về Trái đất 1.731gram đất Mặt trăng.

Tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Thomas Smith – nhà địa chất người Pháp – nhận xét, các mẫu vật tàu Hằng Nga 5 mang về Trái đất có giá trị nghiên cứu rất cao.

“Đây là những mẫu vật đầu tiên được mang về từ Mặt trăng sau các sứ mệnh của Apollo (Mỹ) và Luna (Nga). Chúng có giá trị khoa học rất cao và cung cấp thông tin về những gì xảy ra gần hơn trong lịch sử Mặt trăng”, ông Smith nhận xét.

Các nhà phân tích cho hay, tàu Hằng Nga 5 đã mang về những mẫu đất Mặt trăng có niên đại khoảng 2 tỷ năm. Trước đó, các tàu Apollo (Mỹ) và Luna (Nga) mang về một số mẫu đất có niên đại từ 3 đến 4,4 tỷ năm.

Trước khi phóng tàu Hằng Nga 5, Trung Quốc chỉ có 1gram đất Mặt trăng do Mỹ tặng. Các nhà khoa học Trung Quốc sử dụng 0,5gram để nghiên cứu, nửa còn lại trưng bày ở Bắc Kinh.

Nguồn: [Link nguồn]

Giải mã bí ẩn ”thiên cung Hằng Nga” tàu TQ phát hiện ở vùng tối Mặt trăng

Tàu thám hiểm vùng tối Mặt trăng của Trung Quốc đã tiếp cận và giải mã thành công bức ảnh “thiên cung Hằng Nga” khiến nhiều người tò mò suốt nhiều ngày gần đây, RT đưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN