Lãnh đạo Hàn Quốc – Triều Tiên có động thái bất ngờ giữa lúc căng thẳng

Hiện tại, căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên leo thang khi Bình Nhưỡng liên tiếp thực hiện các vụ thử nghiệm tên lửa, vũ khí mới.

Ngày 22/4, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã trao đổi thư với Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc Moon Jae-in và cảm ông Moon vì đã nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước.

Dưới thời ông Moon Jae-in, quan hệ Hàn Quốc – Triều Tiên có lúc đã cải thiện theo hướng tích cực khi lãnh đạo hai nước đã tổ chức nhiều hội nghị thượng đỉnh trong năm 2018, đồng thời, ông Moon cũng thúc đẩy để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ vào năm 2019 dù cuối cùng không đạt được kết quả vượt bậc.

Sau nhiều năm đàm phán "giậm chân tại chỗ" vì các bên tồn tại nhiều khác biệt, thời gian gần đây, Triều Tiên liên tiếp thực hiện các vụ thử nghiệm tên lửa, vũ khí mới, trong đó, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) vào tháng trước.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giám sát và chỉ đạo tại một sự kiện thử nghiệm vũ khí mới. Ảnh - KCNA

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giám sát và chỉ đạo tại một sự kiện thử nghiệm vũ khí mới. Ảnh - KCNA

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc Moon Jae-in xác nhận đã gửi thư hữu nghị tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ ngày 20/4.

Trong đó, ông Moon cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực đặt nền móng hoà bình dựa trên các tuyên bố chung đã đạt được trong các hội nghị thượng đỉnh vào năm 2018 bất chấp tình hình khó khăn, theo KCNA.

Đáp lại, Chủ tịch Triều Tiên đánh giá các cuộc hội nghị được tổ chức trước đây mang tính lịch sử, mở ra cho người dân hai nước hy vọng về tương lai. Hai lãnh đạo cũng nhất trí quan điểm rằng quan hệ hai nước hoàn toàn có thể cải thiện nếu cả hai bên đều thực hiện những nỗ lực với hy vọng không ngừng nghỉ.

Theo KCNA, “Chủ tịch Kim Jong-un đánh giá cao những nỗ lực mà ông Moon Jae-in đã thực hiện vì sự nghiệp vĩ đại của đất nước cho tới những ngày cuối cùng tại nhiệm” và cho rằng việc trao đổi thư cho thấy sự tin tưởng sâu sắc giữa đôi bên.

Nguồn: [Link nguồn]

Khủng hoảng an ninh lớn dần ở bán đảo Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại đứng trước nguy cơ rơi vào khủng hoảng khi Bình Nhưỡng liên tục phóng thử tên lửa, còn Hàn Quốc và Mỹ mở đợt tập trận mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN