Lãnh đạo Đài Loan gửi thông điệp "rắn" tới TQ đại lục đầu năm mới

Sự kiện: Tin tức Đài Loan

Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của giới chức Đài Loan trong năm 2022 là bảo vệ an ninh của hòn đảo. 

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: Bloomberg

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: Bloomberg

Theo RT, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 1/1 tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ hòn đảo trước Trung Quốc đại lục. Trong bài phát biểu chào năm mới, bà Thái cho rằng, sự khác biệt giữa Đài Bắc và Bắc Kinh không thể giải quyết bằng vũ lực.

"Quan điểm nhất quán của Đài Loan là không cúi đầu trước áp lực cũng như không hành động hấp tấp", bà Thái nói trong bài phát biểu chào năm mới hôm 1/1. 

"Chúng tôi muốn nhắc nhở chính quyền Bắc Kinh rằng họ không nên đánh giá sai tình hình và nên dừng ngay chủ nghĩa phiêu lưu quân sự trong hàng ngũ của mình.

Việc sử dụng vũ lực hoàn toàn không phải một lựa chọn để giải quyết sự khác biệt giữa đôi bên", bà Thái nói thêm và nhấn mạnh căng thẳng giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan chỉ có thể giải quyết trong hòa bình. 

Bà Thái còn khẳng định, bảo vệ an ninh của hòn đảo vẫn là ưu tiên hàng đầu của quan chức Đài Loan trong năm 2022. 

Năm ngoái, Đài Bắc cáo buộc Bắc Kinh nhiều lần điều chiến đấu cơ và máy bay ném bom áp sát hòn đảo. Trung Quốc đại lục thì lên án các hợp đồng vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan. 

Trong thông điệp chào mừng năm mới, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố "việc thống nhất đảo Đài Loan là nguyện vọng của người dân ở hai bên bờ eo biển Đài Loan"

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực. Theo RT, vấn đề Đài Loan là trung tâm của căng thẳng Mỹ - Trung trong năm 2021. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia TQ cảnh báo ý đồ nguy hiểm của Đài Loan về vũ khí hạt nhân

Một số chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN