Lãnh đạo Chechnya tiết lộ lựa chọn của 3.000 cựu binh Wagner

Lãnh đạo Chechnya – ông Ramzan Kadyrov – ca ngợi lựa chọn mới của khoảng 3.000 cựu binh thuộc lực lượng đánh thuê Wagner.

Lính Wagner từng tham chiến ở Ukraine (ảnh: RT)

Lính Wagner từng tham chiến ở Ukraine (ảnh: RT)

Hôm 6/4, ông Ramzan Kadyrov thông báo, lực lượng Akhmat của Cộng hòa Chechnya sẽ tiếp nhận 3.000 cựu binh Wagner.

Một chỉ huy nổi tiếng của Wagner cũng sẽ gia nhập Akhmat.

“Quyết định đã được đưa ra để chỉ huy Wagner, với bí danh Ratibor, gia nhập lực lượng đặc nhiệm Akhmat. 3.000 cựu binh Wagner cũng sẽ gia nhập cùng ông Ratibor”, ông Kadyrov thông báo trên Telegram.

Theo ông Kadyrov, Bộ Quốc phòng Nga đã tạo điều kiện để Akhmat tiếp nhận số nhân sự mới này.

Các thỏa thuận và thủ tục sẽ được “tiến hành trong tương lai gần”. Lực lượng gồm 3.000 cựu binh Wagner sẽ sớm hành động, ông Kadyrov cho hay.

Trong thông báo hôm 6/4, lãnh đạo Chechnya ca ngợi lính Wagner là “những chiến binh giàu kinh nghiệm và rất hiệu quả”, đã chứng minh được lòng dũng cảm trong cuộc chiến ở Ukraine.

“Chúng tôi đoàn kết vì một mục đích duy nhất – bảo vệ nước Nga và các lợi ích của Nga. Tôi tin rằng quyết định này sẽ có tác động đáng kể đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Kadyrov nhấn mạnh.

Hồi tháng 2, ông Apty Alaudinov – chỉ huy lực lượng Akhmat – tiết lộ, có 3 đơn vị bao gồm các cựu binh Wagner hoạt động trong Akhmat.

Akhmat hoạt động và báo cáo trực tiếp với Tổng thống Nga Putin, theo RT.

Lực lượng Wagner có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát thị trấn Bakhmut (vùng Donetsk) hồi tháng 5 năm ngoái.

Tháng 6/2023, Wagner nổi loạn thất bại. Chính quyền Nga đã cho nhóm này 2 lựa chọn: Ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc chuyển đến Belarus.

Tháng 8/2023, Yevgeny Prigozhin – lãnh đạo Wagner – thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Tver (Nga).

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều chiến binh Wagner đồn trú ở Belarus đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và quay lại chiến trường miền Đông, quan chức thuộc lực lượng Ukraine cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN