Lạ lùng đường bay "qua lãnh thổ Trung Quốc" của máy bay trinh sát không người lái Mỹ

Các dữ liệu chuyến bay gần đây cho thấy có hai máy bay không người lái (UAV) của quân đội Mỹ bay gần đảo Đài Loan, trong đó có một chiếc dường như bay ngay trên lãnh thổ Trung Quốc.

Máy bay trinh sát tầm cao MQ-4C Triton của hải quân Mỹ.

Máy bay trinh sát tầm cao MQ-4C Triton của hải quân Mỹ.

Theo Taiwan News, 1 giờ 32 phút (giờ địa phương) chiều ngày 15.7, một chiếc máy bay trinh sát tầm cao MQ-4C Triton của hải quân Mỹ với số hiệu AE64C6 bay từ ngoài khơi phía bắc Philippines, áp sát đảo Đài Loan và tiếp tục bay về hướng bắc.

Đến 2 giờ 14 phút chiều, dữ liệu chuyến bay cho thấy chiếc MQ-4C Triton bay trên không phận tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và tiếp tục hướng về phía bắc.

Tài khoản Twitter Golf9, chuyên theo dõi hoạt động của máy bay Mỹ cho biết, dữ liệu chuyến bay có thể sai lệch, không phản ánh đúng đường bay của chiếc MQ-4C Triton.

Tokyo Radar, một tài khoản Twitter khác chuyên theo dõi hành trình bay, cũng đăng tải hình ảnh về đường bay bất thường của máy bay mang số hiệu AE64C6.

Chiếc máy bay này bay ở độ cao hơn 15.000 mét. “Đây có phải là máy bay trinh sát Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ?”, tài khoản Tokyo Radar đặt câu hỏi.

Chiếc MQ-4C được cho là bay qua lãnh thổ Trung Quốc.

Chiếc MQ-4C được cho là bay qua lãnh thổ Trung Quốc.

Tối cùng ngày, Viện nghiên cứu Đại dương ở Bắc Kinh công bố đường bay của một chiếc MQ-4C Triton khác, mang số hiệu AE5C74.

Chiếc máy bay này tuần tra vòng quanh khu vực phía nam đảo Đài Loan, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đối với chiếc MQ-4C Triton mang số hiệu AE64C6, chiếc máy bay này trải qua hành trình rất xa, qua lãnh thổ Trung Quốc và Nga trước khi quay về hạ cánh ở bang Texas, Mỹ.

Trả lời câu hỏi về đường bay bất thường qua không phận Trung Quốc của chiếc máy bay mang số hiệu AE64C6, tài khoản Golf9 nói với Taiwan News rằng đây có thể là “sai lệch do trục trặc kỹ thuật”.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đối đầu quân sự Mỹ-Trung ở Biển Đông

Thời báo Hoàn Cầu khẳng định Trung Quốc có rất nhiều phương án đáp trả Mỹ ở Biển Đông, vấn đề chỉ là Bắc Kinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Taiwan News ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN