Kinh hoàng máy bay Canada chở 284 người bị cuốn vào lốc xoáy

Ít nhất 35 người đã bị thương sau khi một máy bay của hãng hàng không Air Canada trên đường đến Úc đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay thành phố Honolulu trên quần đảo Hawaii, Mỹ vì sự cố thời tiết.

Máy bay chở 269 hành khách của Air Canada đã gặp tai nạn với lốc xoáy khi đang trên đường đến Úc (Ảnh: Daily Mail)

Máy bay chở 269 hành khách của Air Canada đã gặp tai nạn với lốc xoáy khi đang trên đường đến Úc (Ảnh: Daily Mail)

Theo thông tin từ người phát ngôn Cục hàng không Liên bang Mỹ, vụ tai nạn xảy ra ở độ cao 10.973m so với mặt nước biển, cách Honolulu 966km về phía Tây Nam.

Angela Mah, người phát ngôn của Air Canada cho biết máy bay của hãng này đã bị cuốn vào một “trận lốc xoáy bất ngờ và không được báo trước” khi đang trên đường đi từ Vancouver, Canada đến Sydney, Úc. Sự cố này khiến cho chiếc máy bay khi vừa mới bay qua lãnh thổ đảo Hawaii được 2 tiếng, đã buộc phải đổi hướng quay trở lại Honolulu, và khiến ít nhất 35 người bị chấn thương nhẹ.

“Máy bay đã bị rơi tự do,” hành khách Stephanie Beam cho biết với trang tin AP, “Khi máy bay bị cuốn vào lốc xoáy, tôi đã choàng tỉnh giấc và ngay lập tức hướng mắt về phía các con mình để đảm bào chúng đều đã được cài dây an toàn. Thứ tiếp theo mà tôi biết được là có rất nhiều người đã bị cuốn lên trần máy bay. Một phụ nữ ngồi ngay phía sau tôi bị va vào trần máy bay mạnh đến mức làm bung cả khoang chứa mặt nạ oxy.”

Lực lượng phản ứng khẩn cấp đã phải tiếp cận với máy bay ngay ở chỗ cửa vào, Bà Shayne Enright, người phát ngôn của Sở Dịch vụ Cấp cứu tại Honolulu, Hawaii, cho biết các ca chấn thương bao gồm những vết cắt, sưng, bầm tím, cùng các vết đau ở cổ và lưng. Hơn 2 chục người đã phải đến bệnh viện cấp cứu.

“Tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị va đập vào trần máy bay,” hành khách khác tên Alex McDonald cho biết, “Một số tiếp viên đang phục vụ đồ ăn ở thời điểm đó cũng bị cuốn lên trần máy bay.”

Nguyên nhân va chạm được cho là nhiều hành khách đã không thắt dây an toàn trong thời điểm đó.

“Rất nhiều trẻ nhỏ đã bật khóc vào lúc đó, trong khi toàn bộ các thành viên phi hành đoàn đều đã phải được huy động để giải quyết tình hình chấn thương. Họ còn yêu cầu cả sự giúp đỡ từ các hành khách là chuyên gia y tế,” chị Stephanie Beam cho biết.

Peter Fitzpatrick, người phát ngôn của Air Canada cho biết trong thời điểm đó, chiếc máy bay Boeing mang số hiệu 777-200 này đang có 269 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Air Canada hiện đang sắp xếp chỗ ở và đồ ăn thức uống tại khách sạn cho các hành khách, đồng thời cung cấp các lựa chọn để phục hồi lại chặng bay của mình.

Boeing lại nhận “trái đắng” từ dòng máy bay gặp nạn khiến 346 người thiệt mạng

Vận đen vẫn chưa hết đeo bám hãng hàng không số 1 nước Mỹ khi mới đây, một đơn đặt hàng với số lượng lớn máy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN