Boeing lại nhận “trái đắng” từ dòng máy bay gặp nạn khiến 346 người thiệt mạng

Vận đen vẫn chưa hết đeo bám hãng hàng không số 1 nước Mỹ khi mới đây, một đơn đặt hàng với số lượng lớn máy bay 737 MAX tiếp tục bị từ chối vào phút chót bởi Flyadeal, một hãng hàng không giá rẻ đến từ Arab Saudi.

Boeing lại nhận “trái đắng” từ dòng máy bay gặp nạn khiến 346 người thiệt mạng - 1

Máy bay 737 MAX của Boeing (Ảnh minh họa: AP)

Quyết định trên của Flyadeal được đưa ra sau thời điểm liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn hàng không liên quan đến máy bay 737 MAX của Boeing tại Indonesia và sau đó là tại Ethiopia, khiến 346 hành khách tử nạn.

Kể từ đó, mặc dù Boeing nhiều lần tuyên bố sẽ tạm ngưng hoạt động với các dòng máy bay này, nhằm tiến hành các công đoạn sửa lỗi để có thể làm giới chức trách hài lòng, song ngành hàng không thế giới dường như đã không còn mặn mà với các sản phẩm từ hãng hàng không của Mỹ.

Boeing cho biết Flyadeal đã quyết định không còn muốn theo đuổi đơn hàng trên do “các yêu cầu về lịch trình”. Được biết, thỏa thuận này bao gồm một tùy chọn bổ sung để mua thêm 20 máy bay 737 MAX, với tổng trị giá lên tới 5,9 tỉ Đô la Mỹ, nhưng Flyadeal sẽ được giảm một phần chi phí trong đơn giá trên.

Dù vậy, thương hiệu hiện đang thuộc quyền sở hữu của Hãng hàng không Quốc gia Arab Saudi này, thay vào đó, sẽ chuyển hướng chú ý sang một đội máy bay A320 của Airbus.

Vụ rơi máy bay ET320 của Hãng hàng không Ethiopia vào tháng 3 vừa qua là vụ tai nạn chết người thứ 2 có liên quan đến máy bay 737 MAX của Boeing, chỉ trong vòng 5 tháng. Trước đó, một máy bay tương tự của hãng hàng không Lion Air, Indonesia, đã gặp sự cố và rơi xuống biển Jakarta vào tháng 10 năm ngoái.

Các nhà điều tra về tai nạn máy bay đã nỗ lực tập trung vào hệ thống điều khiển của 737 MAX, và Boeing cũng đã hợp tác với các nhà chức trách để đưa ra bản nâng cấp phần mềm quản lý cho dòng máy bay này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đến bao giờ các bay 737 MAX mới được duyệt bay trở lại.

Tuần trước, Boeing tuyên bố hãng này sẽ cấp 100 triệu Đô la Mỹ cho gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng từ 2 vụ tai nạn tại Indonesia và Ethiopia. Khoản tiền này sẽ được trải đều trong vài năm, và hoàn toàn độc lập với các khoản bồi thường từ những vụ kiện sau 2 vụ tai nạn trên, khiến tổng cộng 346 hành khách thiệt mạng.

Dù vậy, giới luật sư từ gia đình các nạn nhân đã từ chối đề nghị này từ phía Boeing.

Diễn biến kinh hoàng khi Boeing 737 MAX chở 157 người lao hơn 900km/h xuống đất

Báo cáo sơ bộ do nhà chức trách Ethiopia công bố, cho thấy máy bay Boeing 737 MAX chở 157 người lao xuống đất với tốc độ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - BBC ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN