Kiev tuyên bố đẩy lùi đợt tập kích UAV tự sát trong đêm của Nga

Giới chức vùng thủ đô Kiev tuyên bố đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga rạng sáng 30/12 không gây ra bất cứ thiệt hại nào.

PravdaUkraine dẫn lời ông Oleksiy Kuleba, người đứng đầu chính quyền vùng Kiev bao quanh thủ đô của Ukraine, khẳng định, Nga đã tiến hành tập kích các mục tiêu hạ tầng tại địa phương này bằng UAV tự sát rạng sáng 30/12 nhưng "không có cú đánh trúng nào" được ghi nhận.

Mảnh vỡ UAV Gerand được Nga khai hỏa vào mục tiêu ở Ukraine. Ảnh: GettyImages

Mảnh vỡ UAV Gerand được Nga khai hỏa vào mục tiêu ở Ukraine. Ảnh: GettyImages

"Lực lượng phòng không đã đẩy lùi đợt tập kích bằng UAV", ông Kuleba nói, nhưng vẫn kêu gọi cư dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo PravdaUkraine còi báo động đã vang lên ở Kiev lúc 4h23 sáng (giờ địa phương, tức 9h23, giờ Hà Nội). Chưa rõ liệu đây có phải một đợt tập kích khác hay không. Khoảng hơn 1 giờ sáng, giới chức các khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia thông báo họ bắn rơi 10 UAV Nga.

Vụ tập kích mới nhất diễn ra không lâu sau khi chính quyền bang Saratov ở Tây Nam nước Nga ngày 29/12 thông báo, các hệ thống phòng không của Nga gần sân bay chiến lược Engels đã một lần nữa bắn hạ một chiếc UAV tiếp cận khu vực. Không ai bị thương trong vụ việc lần này.

Cũng trong ngày 29/12, Nga tiến hành tập kích Ukraine bằng UAV và tên lửa dẫn đường. Phía Ukraine ban đầu khẳng định Nga bắn hơn 120 tên lửa, nhưng sau đó đính chính số tên lửa Nga là 69 và quả quyết đã bắn hạ ít nhất 54 quả đạn.

Ông Oleksandr Khorunzhy, quan chức cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp của Ukraine, cùng ngày lại thừa nhận, có đến 28 mục tiêu đã bị phá hủy trong đợt tập kích của Nga, gồm 10 mục tiêu là các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga bắn hạ ‘vật thể không xác định’ gần sân bay quan trọng

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một vật thể không xác định ở Vùng Saratov, khu vực gần căn cứ không quân Engels – nơi từng hai lần bị quân đội Ukraine tấn công bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN