Không tìm ra người thắng cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng bầu cử tổng thống thứ hai

Trưởng ban bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Yener cho biết cuộc bầu cử tổng thống tại nước này sẽ diễn ra vòng bỏ phiếu thứ hai trong bối cảnh hai ứng viên hàng đầu không ai đạt được quá bán tổng số phiếu.

Đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và đối thủ Kemal Kilicdaroglu. Ảnh Getty Images. 

Đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và đối thủ Kemal Kilicdaroglu. Ảnh Getty Images. 

Hội đồng bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành được 49,5% số phiếu, trong khi đối thủ chính của ông, Kemal Kilicdaroglu, nhận được 44,89%. Vì chưa có ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu bầu, họ sẽ đối đầu trong vòng hai của cuộc bỏ phiếu, dự kiến diễn ra ngày 28/5.

Đây là lần thứ ba người dân Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp bỏ phiếu bầu tổng thống, ông Erdogan từng giành chiến thắng trong cả hai cuộc bầu cử trước đó ngay trong vòng đầu tiên.

Ứng viên Sinan Ogan từ Liên minh ATA giành được 5,17% số phiếu, trong khi ứng viên Muharrem Ince của Đảng Tổ quốc - người đã rút khỏi cuộc đua chỉ ba ngày trước cuộc bầu cử nhưng vẫn có tên trong lá phiếu - nhận được 0,44%.

Hai tuần là một khoảng thời gian dài trong một chu kỳ bầu cử, và liên minh của ai giành được kiểm soát quốc hội sẽ giành được chức tổng thống.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ công bố kết quả sơ bộ cho thấy Đảng Công lý và Phát triển (Đảng AK) của ông Recep Tayyip Erdogan giành được 266 ghế, trong khi Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) của ông Kemal Kilicdaroglu giành được 166 ghế trong quốc hội gồm 600 ghế.

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ lên tới đỉnh điểm 85% vào tháng 10/2022 và trận động đất vào tháng 2/2023 đã giết chết hơn 50.000 người ở nước này.

Diễn ra cùng lúc với cuộc chạy đua tổng thống là cuộc bầu cử của 600 đại biểu quốc hội.

Hoạt động bỏ phiếu năm nay phần lớn diễn ra trong hòa bình và được tiến hành trong bầu không khí vui tươi. Tuy nhiên, vẫn có những vụ ẩu đả lẻ tẻ giữa các quan sát viên bầu cử từ các đảng đối thủ và các cáo buộc gian lận phiếu bầu tại một số điểm bỏ phiếu.

Các cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là rất khó bị “đánh cắp”, chủ yếu là do quá trình kiểm phiếu và báo cáo nghiêm ngặt được giám sát bởi các quan chức từ các đảng phái chính trị khác nhau cũng như các nhóm xã hội dân sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng trước khả năng bầu cử bất phân thắng bại

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rạng sáng ngày 15/5 nói ông vẫn hi vọng về việc có thể giành chiến thắng ngay trong vòng bầu cử đầu tiên, nhưng tuyên bố sẵn sàng chấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Tiến (Al Jazeera) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN