Nga đáp trả cáo buộc can thiệp bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ

Điện Kremlin đã bác bỏ tuyên bố của ông Kemal Kilicdaroglu - ứng cử viên đảng đối lập của Thổ Nhĩ Kỳ rằng các đặc vụ Nga đang can thiệp vào bầu cử tổng thống ở nước này.

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12-5 bác bỏ tuyên bố của ông Kemal Kilicdaroglu - ứng cử viên đảng đối lập Nhân dân Cộng hòa (CHP) của Thổ Nhĩ Kỳ rằng các đặc vụ Nga đang can thiệp vào bầu cử tổng thống ở nước này, theo đài RT.

Theo ông Peskov, Nga có chính sách chung là không can thiệp vào cuộc bầu cử của các quốc gia khác và chắc chắn sẽ không làm như vậy ở Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia mà Moscow trân trọng tình hữu nghị.

Ông Peskov khẳng định chính sách đối ngoại của Moscow đối với Ankara là “rất có trách nhiệm, có chủ quyền và được cân nhắc kỹ lưỡng”.

“Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những tuyên bố như vậy. Nếu ai đó cung cấp cho ông Kilicdaroglu những thông tin như vậy, thì họ là những kẻ dối trá” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Ông Kemal Kilicdaroglu - ứng cử viên đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ông Kemal Kilicdaroglu - ứng cử viên đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Trước đó, ngày 11-5, ông Kilicdaroglu đã viết trên Twitter cáo buộc Nga dàn dựng các video deepfake và tài liệu sai lệch về ông Muharrem Ince - ứng viên đảng Homeland - khiến ông này phải rút lui trước thềm bầu cử.

“Nếu bạn muốn tình bạn của chúng ta tiếp tục sau ngày 15-5 (ngày bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ), hãy rời tay khỏi nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ”. “Chúng tôi vẫn ủng hộ hợp tác và hữu nghị” - ông nhắn với Moscow.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters sau bài đăng, ông Kilicdaroglu nói: “Nếu không có bằng chứng cụ thể, tôi đã không đăng”.

“Chúng tôi thấy việc một quốc gia khác can thiệp vào quá trình bầu cử của Thổ Nhĩ Kỳ để ủng hộ một đảng chính trị là không thể chấp nhận được. Tôi muốn cả thế giới biết về điều này, đó là lý do tại sao tôi viết dòng tweet” - ông nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả bầu cử tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ liệu có ảnh hưởng đến quan hệ với Nga?

Cuối tháng trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia buổi lễ khánh thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ dưới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Tình hình Nga và Thổ Nhĩ Kỳ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN