Khoảnh khắc xe tăng M1 Abrams bị UAV Nga đâm trúng và cảnh diễn ra sau đó

Xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine bị máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga đâm vào phía sau tháp pháo, dẫn đến kích nổ khoang chứa đạn, video mới công bố cho thấy.

Video mới được truyền thông Nga đăng tải hôm 28/2 quay lại khoảnh khắc xe tăng M1 Abrams mà Ukraine mới tung vào chiến trường bị phá hủy.

Chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất bị vô hiệu hóa đầu tuần này gần làng Berdychi, phía tây bắc thị trấn Avdiivka - nơi quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn vào ngày 17/2.

Trong video, UAV tự sát góc nhìn thứ nhất đâm vào xe tăng M1 Abrams ở phía sau tháp pháo. Đòn tấn công chính xác dường như đã xuyên thủng khoang chứa đạn, khiến xe tăng bốc cháy ngay sau đó.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa xe tăng M1 Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất vào đầu tuần này.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa xe tăng M1 Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất vào đầu tuần này.

Xe tăng khi đó không lắp lồng sắt hay các thiết bị phòng thủ khác nhằm đối phó UAV. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, các UAV cỡ nhỏ của Nga đã nhiều lần phá hủy các mẫu xe tăng do phương Tây cung cấp, bao gồm Leopard 2 do Đức sản xuất.

Theo truyền thông Nga, chiếc xe này sau đó còn bị trúng một quả đạn bắn ra từ súng phóng lựu chống tăng vác vai. Ảnh chụp cận cảnh do UAV trinh sát Nga ghi lại cũng cho thấy khoang động cơ xe tăng M1 Abrams bị hư hại.

Không rõ thời điểm kíp lái xe tăng Ukraine rời khỏi chiếc M1 Abrams. Sau khi bị UAV tấn công, kíp lái có đủ thời gian để rời khỏi chiếc xe tăng bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin quân đội nước này phá hủy xe tăng M1 Abrams đầu tiên trên chiến trường ở Ukraine.

Mỹ và Ukraine cho đến nay không lên tiếng xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận tuyên bố của Nga. Thông tin xe tăng M1 Abrams bị bắn cháy xuất hiện một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine công bố video mẫu xe tăng này chiến đấu gần Avdiivka.

Mỹ cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng Abrams vào năm ngoái. Quá trình chuyển giao hoàn tất vào tháng 10/2023. Kiev được cho là muốn bảo toàn các xe tăng Abrams trong trường hợp mở cuộc phản công trong năm 2024. Tuy nhiên, các diễn biến bất lợi trên chiến trường ở vùng Donetsk là nguyên nhân Kiev sớm tung mẫu xe tăng uy lực này vào chiến đấu, theo truyền thông Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Việc một xe tăng chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất được cho là bị phá hủy khi vừa xuất hiện ở tiền tuyến tại Ukraine đã thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN