Kẻ tấn công Paris đã “cao chạy xa bay” sang Syria?

Bất chấp chiến dịch truy lùng quốc tế, Salah Abdeslam, nghi phạm vụ tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris đêm 13.11 khiến 130 người thiệt mạng có thể đã trốn thoát sang Syria an toàn sau khi chui lủi khắp châu Âu, CNN dẫn nguồn tin cảnh sát Pháp cho hay.

Trong vài ngày qua, cảnh sát Bỉ đã tiến hành nhiều cuộc đột kích bên trong và xung quanh thủ đô Brussels để săn lùng nghi phạm Abdeslam, 26 tuổi - được cho là đã trốn sang nước này thành công sau khi cùng đồng bọn “tắm máu” nhà hát Bataclan đêm 13.11 cướp đi mạng sống của gần 100 người.

Song bất chấp nỗ lực truy lùng quốc tế gắt gao, nghi phạm này vẫn bặt vô âm tín. Hiện, cảnh sát đang đặt ra giả thiết rằng, Abdeslam đã “cao chạy xa bay” sang Syria an toàn.

Trước đó, báo Bild của Đức đưa tin, Abdeslam có thể đã chạy từ Brussels (Bỉ) sang Đức an toàn. Tuy nhiên, thông tin trên không được bất cứ bên nào xác nhận.

Kẻ tấn công Paris đã “cao chạy xa bay” sang Syria? - 1

 Bất chấp nỗ lực truy lùng gắt gao của cảnh sát, nghi phạm tấn công Paris Salah Abdeslam, 26 tuổi vẫn chưa sa lưới.

Abdeslam bị nghi chạy tới Brussels sau khi một kẻ tình nghi bị cảnh sát bắt giữ tên là Ali Oulkadi khai nhận rằng, chính y đã đón kẻ tấn công Paris và một người khác tại ga tàu điện ngầm ở ngoại ô Brussels, một ngày sau thảm kịch trong lòng trái tim nước Pháp.

Luật sư của Oulkadi cho hay, anh ta đón bạn nhưng không hề biết những việc Abdeslam đã làm. Khi xuất hiện ở ga tàu điện ngầm, Abdeslam thậm chí còn đội một chiếc mũ để che đi khuôn mặt.

“Sau khi đã vào ngồi trong xe ô tô, Abdeslam mới tiết lộ rằng, hắn và người anh em ruột là Brahim chính là thủ phạm thảm sát hàng trăm người ở Paris, sau đó đánh bom tự sát. Thân chủ của tôi, vốn là một người bạn từ thời thơ ấu của hai anh em Abdeslam đã bị sốc và quá choáng váng đến mức không còn khả năng suy nghĩ thấu đáo. Anh ấy không thể tưởng tượng nổi chuyện đó”, vị luật sư cho hay.

Oulkadi bị các nhà chức trách Bỉ bắt giữ và tạm giam 30 ngày để thẩm vấn. Ngoài nghi phạm này, chính quyền Bỉ còn bắt giữ thêm 5 người khác bị cho là có liên quan đến vụ tấn công Paris. Luật sư của Oulkadi khẳng định, thân chủ của ông không làm gì sai "và tuyệt đối không phải là kẻ cực đoan".

Trong khi đó, một lệnh truy nã quốc tế để bắt giữ Abdeslam đã được ban hành chỉ vài ngày sau thảm kịch tại Paris. Người anh em của tên này là Mohamed Abdeslam đã bị bắt giữ để thẩm vấn tại Bỉ tháng trước, song được thả sau đó vì không liên quan đến các vụ tấn công khủng bố tại Paris. Mohamed đã lên tiếng kêu gọi Abdeslam ra đầu thú song y vẫn chưa xuất đầu lộ diện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Khủng bố đẫm máu ở Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN