Italia: Số ca tử vong vì Covid-19 vượt Trung Quốc

Italia đã vượt qua Trung Quốc khi trở thành quốc gia có số ca tử vong lớn nhất trên thế giới kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán hồi tháng 12.

Theo CNN, cơ quan bảo vệ dân sự Italia ngày 19.3 thông báo số ca tử vong mới ghi nhận là 427, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên tới 3.405. Con số này khiến Italia chính thức vượt qua Trung Quốc về số người chết (3.245 ca tử vong).

Số ca nhiễm Covid-19 ở Italia cũng tăng đến mức kỷ lục 5.322, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Italia lên tới 41.035, bằng một nửa số ca nhiễm ở Trung Quốc.

Con số đáng lo ngại ở Italia phản ánh tình hình dịch bệnh trái ngược tại Trung Quốc. Bắc Kinh hôm 19.3 lần đầu thông báo không có ca nhiễm mới xuất phát từ trong nước trên toàn quốc, bao gồm cả ở Vũ Hán.

Tỷ lệ tử vong ở Italia hiện ở mức 8,3%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Dân số già và bệnh viện quá tải là hai trong số các nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở nước này đặc biệt cao, theo các chuyên gia. Các chuyên gia y tế Trung Quốc có mặt tại Italia cho rằng các biện pháp phong tỏa ở vùng tâm dịch chưa đủ quyết liệt.

Người nhiễm Covid-19 được đưa đi bằng buồng cách ly đặc biệt ở Milan.

Người nhiễm Covid-19 được đưa đi bằng buồng cách ly đặc biệt ở Milan.

Italia cũng đang mắc sai lầm ở giai đoạn đầu của Trung Quốc khi có một lượng lớn bác sĩ và y tá nhiễm Covid-19 từ bệnh nhân, do bệnh viện quá tải và thiếu trang thiết bị y tế.

“Tình hình ở Italia giống như Vũ Hán thời điểm bùng phát dịch bệnh. Sau một tháng phong tỏa, mức độ lây nhiễm ở Vũ Hán đã giảm rõ rệt”, phó chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Trung Quốc, Sun Shuopeng, trả lời họp báo tại Milan, thủ phủ vùng Lombardy – vùng tâm dịch. “Ở Milan, chúng tôi thấy biện pháp phong tỏa chưa quyết liệt, vận tải công cộng vẫn hoạt động, mọi người vẫn đi lại trên đường và không đeo khẩu trang. Cần toàn bộ người dân vào cuộc trong cuộc chiến với dịch Covid-19”.

Ông Sun khuyên người Itlaia “dừng toàn bộ hoạt động kinh tế, ngừng đi lại” và hãy ở nhà.

Với tình hình dịch bệnh phức tạp, giới chức Italia đang cân nhắc kéo dài thời hạn đóng cửa trường học, vốn hết hiệu lực vào ngày 3.4. “Chúng tôi đang nghĩ đến giải pháp gia hạn”, Bộ trưởng Giáo dục Lucia Azzolina nói hôm 19.3, nhấn mạnh trường học chỉ mở cửa trở lại khi “chắc chắn tình hình đã an toàn”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Italia đã chủ quan thế nào trong cuộc chiến chống dịch Covid-19?

Italia có phần chủ quan trong giai đoạn đầu tiên dịch bệnh lây lan với vài trăm ca nhiễm và đến khi Covid-19 bùng phát mạnh,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN