Israel ném bom "tuyên chiến" với 3 quốc gia trong một tuần?

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Liban, Iraq và Iran đồng loạt tuyên bố Israel có hành động gây chiến sau khi nhà nước Do Thái tấn công cả 3 quốc gia này chỉ trong vòng một tuần.

Israel đang gây chiến với cả 3 quốc gia một lúc.

Israel đang gây chiến với cả 3 quốc gia một lúc.

Theo RT, Tổng thống Liban Michel Aoun cáo buộc Israel đang tuyên chiến, trong cuộc gặp Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc hôm 26.8.

Tuyên bố của ông Aoun đưa ra sau hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào phía nam thủ đô Beirut hôm 25.8 và hai đợt không kích của Israel nhằm vào dân quân Palestine ở Thung lũng Bekaa hôm 26.8.

Tổng thống Liban khẳng định nước này có quyền đáp trả để “bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ”.

Cuộc chiến tranh Liban-Israel đã kết thúc từ năm 2006, nhưng Israel đôi khi vẫn bất ngờ giáng đòn không kích nếu phát hiện có các phần tử Hồi giáo hoạt động trong lãnh thổ Liban.

“Bất cứ hành động leo thang căng thẳng nào có thể biến cả khu vực vào vòng xoáy chiến tranh mà không ai có thể đoán trước được”, Thủ tướng Liban Saad Hariri nói.

Trong khi đó, thủ lĩnh Hassan Nasrallah của lực lượng Hezbollah khẳng định mọi máy bay không người lái của Israel hoạt động trong không phận Liban sẽ bị bắn hạ. “Hezbollah không chấp nhận việc Israel liên tiếp xâm phạm không phận Liban”.

Không chỉ Liban, Liên minh Fatah, một nhóm quyền lực trong quốc hội Iraq cũng bày tỏ sự giận dữ, yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi nước này sau khi Israel ngang nhiên không kích các mục tiêu Iran và lực lượng dân quân người Shiite ở Iraq.

Liên minh Fatah, yêu cầu “Mỹ chịu trách nhiệm toàn diện” về các đợt tấn công của Israel. “Chúng tôi coi đây là hành động gây chiến với Iraq và cả người dân Iraq. Chúng tôi không cần quân đội Mỹ ở đây nữa”.

Ở Syria, tên lửa Israel đã đánh trúng nhiều mục tiêu ở ngoại ô thủ đô Damascus hồi tuần trước. Các mục tiêu mà Israel nhắm đến là “lực lượng Iran đang chuẩn bị một đợt tấn công lớn bằng máy bay không người lái”.

“Israel sẽ phải trả giá đắt vì hành động đó”, Ali Rabiei, phát ngôn viên Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nói về vụ ném bom. Rabiei ca ngợi việc các đồng minh trong khu vực đã lên tiếng phản đối hành động gây hấn và đe dọa chiến tranh của Israel.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục thể hiện sự cứng rắn, khi khẳng định bất cứ ai chuẩn bị đe dọa Israel thì sẽ bị tiêu diệt trước. Ông Netanyahu để ngỏ khả năng tấn công vào toàn bộ các mục tiêu ở Liban để dập tắt phong trào Hezbollah.

Israel dội bom dữ dội gần thủ đô Syria, “dằn mặt” Iran

Isael nhận trách nhiệm đợt không kích gần thủ đô Damascus của Syria, nói rằng phanh phui kế hoạch “tấn công quy mô lớn”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN