IS xử tử tù nhân bằng bom kích nổ qua điện thoại

IS lại tung một video hành quyết kiểu mới, trong đó hai tù nhân bị chúng xử tử bằng bom kích nổ qua điện thoại.

IS xử tử tù nhân bằng bom kích nổ qua điện thoại - 1

 Ảnh cắt từ video cho thấy cách thức IS xử tử nạn nhân bằng bom kích hoạt từ điện thoại.

Đoạn phim được quay ở Damascus (Syria), có cảnh một tên khủng bố cầm trên tay chiếc điện thoại di động, ấn nút để kích hoạt một quả bom chôn dưới đất.

Hai nạn nhân là thành viên của lực lượng nổi dậy Lữ đoàn Sham al-Rasoul Brigade chiến đấu chống lại IS ở Syria. Một nạn nhân thứ ba bị bắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Đoạn video tuyên truyền man rợ nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

IS xử tử tù nhân bằng bom kích nổ qua điện thoại - 2

Khói bụi mù trời khi quả bom được kích nổ.

Gần đây nhất, IS tung đoạn video tấn công thành Rome ở Italia trong cuộc chiến mà chúng miêu tả là “cuộc chiến tận thế”. Đoạn phim có hình ảnh đấu trường Coliseum ở Rome và thánh đường St Peter's Basilica ở thành phố Vatican.

Hình ảnh được cho là quay ở Iraq với một loạt xe tăng treo cờ IS đang thực hiện chiến thuật trên sa mạc. “Đây là cuộc thập tự chinh cuối cùng, lần tiếp theo bọn ta sẽ tấn công trên chính lãnh thổ các người đang sống”, theo lời nói trong đoạn video.

IS xử tử tù nhân bằng bom kích nổ qua điện thoại - 3

Hai nạn nhân xấu số bị bịt mắt, trói tay và chôn dưới đất là quả bom có gắn thiết bị kích nổ từ xa.

IS được coi là tổ chức khủng bố chưa từng có tiền lệ trong lịch sử vì mạng lưới chân rết ở rất nhiều nước trên thế giới và nguồn tiền cực lớn mà chúng có trong tay. Hầu hết tài sản khổng lồ của IS hiện nay đến từ buôn bán dầu mỏ lậu, giúp chúng thu về hơn 500 triệu USD, theo lời một quan chức Bộ Tài chính Mỹ.

Khách hàng quan trọng nhất mà IS xuất khẩu dầu mỏ chính là Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Adam Szubin, nhân viên Bộ Tài chính Mỹ nói trên BBC. “IS và chính quyền Assad đang đánh lẫn nhau nhưng vẫn tham gia vào đường dây buôn bán dầu lậu hàng trăm triệu USD”, ông Adam nói.

Tin tức trên đưa ra sau khi một video tuyên truyền của IS có đoạn nhóm khủng bố khoe trương kho vũ khí mới gồm các xe thiết giáp chở quân ở Iraq.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN