Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn khủng bố IS

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 9.12 tuyên bố nước này đã giành chiến thắng hoàn toàn trước phiến quân IS.

Tuyên bố của ông Haider al-Abadi được đưa ra, sau khi quân đội Iraq chiếm lại những khu vực cuối cùng do nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát dọc biên giới với Syria. Trước đó, quân đội Nga cũng thông báo họ đã đánh bại nhóm khủng bố này ở Syria.

Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn khủng bố IS - 1

Lực lượng vũ trang Iraq ăn mừng chiến thắng sau khi đánh bại phiến quân IS ở thành phố Mosul.

“Đất nước Iraq đã được giải phóng hoàn toàn. Giấc mơ tự do đã trở thành hiện thực”, ông Haider al-Abadi phát biểu trên truyền hình. “Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Những người hùng của chúng ta tới những thành trì cuối cùng của IS và quét sạch chúng. Cờ Iraq hôm nay đã bay cao trên khắp lãnh thổ của chúng ta”.

Một số phi đội máy bay trực thăng mang theo cờ Iraq bay diễu hành trên bầu trời thủ đô Baghdad vào trưa 9.12 nhằm luyện lập chuẩn vị cho lễ duyệt binh chiến thắng dự định diễn ra trong vài ngày tới.

Chính phủ Iraq cho biết tuyên bố chiến thắng đồng nghĩa lực lượng vũ trang nước này đã kiểm soát sa mạc phía tây và toàn bộ biên giới với Syria, đồng thời đánh dấu kết thúc cuộc chiến tranh chống phiến quân IS.

Ông Abadi tuyết bố ngày 10.12 sẽ là ngày nghỉ lễ quốc gia hằng năm. Truyền hình quốc gia cũng phát các ca khúc chiến thắng ca ngợi lực lượng vũ trang của chính phủ và khung cảnh người dân ăn mừng trên đường phố ở Baghdad và các tỉnh khác.

Lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu cũng gửi lời chúng mừng chiến thắng của quân đội Iraq đối với phiến quân IS.

Số phận của IS tại Iraq và Syria chỉ còn tính bằng ngày

Ngay sau khi quân đội Iraq tái chiếm thành phố Hawaija ở miền Bắc - một trong hai thành trì còn lại của cái gọi là Nhà nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN