Iran tung đòn tên lửa nhắm thẳng nơi trú ẩn của F-35 Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở miền đông Jordan bằng tên lửa đạn đạo tầm xa, nơi được cho là có các tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ đồn trú.

Theo IRGC, mục tiêu của cuộc tập kích là các nhà chứa máy bay kiên cố được sử dụng để bảo vệ F-35. Đây được cho là một phần trong chiến dịch trả đũa quy mô lớn của Iran nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan, Bahrain và Kuwait sau các cuộc tấn công của Washington vào hạ tầng quân sự Iran.

Iran tung đòn tên lửa nhắm thẳng nơi trú ẩn của F-35 Mỹ - 1

Máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Mỹ. (Nguồn: MW)

Hiện chưa có xác nhận độc lập về việc bất kỳ chiếc F-35 nào bị phá hủy hoặc hư hại. Những bằng chứng được công bố mới chỉ xác nhận rằng cuộc tấn công bằng tên lửa đã diễn ra, trong khi mức độ thiệt hại thực tế vẫn đang được các nhà phân tích đánh giá.

IRGC cho biết, cuộc tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan và coi đây là minh chứng cho thấy ngay cả các máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại nhất cũng có thể trở thành mục tiêu khi đậu trong các căn cứ quân sự cố định.

Căn cứ không quân Muwaffaq Salti từ lâu đã trở thành một trong những trung tâm không quân viễn chinh quan trọng nhất của Mỹ tại Trung Đông. Cơ sở này từng hỗ trợ các chiến dịch quân sự tại Syria và gần đây đóng vai trò đáng kể trong các hoạt động chống Iran.

Căn cứ tiếp nhận nhiều loại khí tài của Không quân Mỹ, bao gồm tiêm kích F-15E, F-16, máy bay không người lái MQ-9, máy bay tiếp dầu trên không và các đơn vị F-35 luân phiên triển khai. Ngoài vai trò tác chiến, đây còn là trung tâm hậu cần quan trọng với hệ thống kho đạn, cơ sở chỉ huy và các công trình kiên cố được Mỹ đầu tư đáng kể.

Việc triển khai F-35 tại Jordan giúp rút ngắn thời gian tiếp cận các chiến trường ở khu vực Levant và Vùng Vịnh, đồng thời phân tán lực lượng khỏi những căn cứ lớn hơn nhằm giảm nguy cơ bị đối phương tập kích.

Kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, nhiều căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông, bao gồm các cơ sở ở Qatar, UAE, Kuwait và Saudi Arabia, đã trở thành mục tiêu của các đợt tấn công tên lửa từ Iran.

Loại tên lửa được Tehran tuyên bố sử dụng trong cuộc tập kích là Kheibar Shekan, một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của nước này. Tên lửa được cho là có tầm bắn khoảng 1.700 km, đủ sức vươn tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq, Jordan và khu vực Vùng Vịnh.

Kheibar Shekan sử dụng động cơ nhiên liệu rắn cùng thân vỏ bằng vật liệu composite nhẹ, cho phép triển khai nhanh trên các bệ phóng cơ động. Tên lửa cũng được trang bị đầu đạn có khả năng cơ động trong giai đoạn tái nhập khí quyển cùng hệ thống dẫn đường tiên tiến nhằm nâng cao độ chính xác và tăng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Các quan chức Iran cho rằng những đặc tính này giúp Kheibar Shekan khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ hiện đại như THAAD hoặc Arrow.

Iran đồng thời tuyên bố mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông đã bị suy yếu đáng kể, sau các cuộc tấn công gần đây. Theo IRGC, nhiều hệ thống radar chiến lược đã bị phá hủy, trong đó có radar AN/FPS-132 tại Qatar cùng hai radar AN/TPY-2 đặt tại Jordan và UAE.

Cuối tháng 3, tờ Haaretz của Israel đưa tin rằng 8 trong số 10 tên lửa Iran phóng vào các mục tiêu tại Israel đã đánh trúng đích. Báo cáo cho rằng hiệu quả của các đòn tấn công Iran tăng lên khi hệ thống phòng không đối phương phải đối mặt với tình trạng quá tải liên tục.

Theo đánh giá này, việc các radar tiền phương của Mỹ tại các quốc gia đồng minh trong khu vực bị vô hiệu hóa đã góp phần làm suy giảm đáng kể năng lực cảnh báo và đánh chặn.

Các đoạn video được công bố trong thời gian qua cũng được cho là cho thấy nhiều cuộc tấn công thành công nhằm vào các khí tài hàng không có giá trị cao của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông, bao gồm máy bay cảnh báo sớm E-3 AWACS và máy bay tiếp dầu KC-135, những phương tiện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các chiến dịch không kích.

Ngoài ra, đoạn phim được công bố ngày 19/3 được cho là ghi lại một vụ tấn công nhằm vào tiêm kích F-35A bằng hệ thống phòng không Iran. Dù vậy, giới quan sát vẫn đánh giá F-35 là một trong những mục tiêu khó đánh chặn nhất khi đang hoạt động trên không. Chính vì thế, việc tấn công các máy bay này khi chúng đang nằm trong căn cứ được xem là phương án hiệu quả và thực tế hơn đối với Tehran.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Minh ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN