Iran cảnh báo căn cứ Mỹ trong tầm tên lửa sau khi Washington dồn vũ khí đến Trung Đông

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 31.12 cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn “kiếm cớ phát động chiến tranh”.

Mỹ đã 2 lần điều các oanh tạc cơ chiến lược B-52 tới Trung Đông răn đe Iran.

Mỹ đã 2 lần điều các oanh tạc cơ chiến lược B-52 tới Trung Đông răn đe Iran.

Tuyên bố của ông Zarif được đưa ra ngay trước thềm dịp kỷ niệm 1 năm ngày tướng Iran Qasem Soleimani bị sát hại. Thiếu tướng Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, bị sát hại trong đợt không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 3.1.2020.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran lại nóng lên, Mỹ đã huy động tàu sân bay USS Nimitz, tàu ngầm USS Georgia và các oanh tạc cơ B-52 đến khu vực.

“Thay vì nỗ lực chống dịch Covid-19, ông Trump tiêu tốn tiền của để đưa oanh tạc cơ B-52 và các khí tài quân sự đến khu vực của chúng tôi”, ông Zarif nói. “Thông tin tình báo từ Iraq cho thấy Mỹ đang muốn kiếm cớ phát động chiến tranh”.

Trong khi đó, Dehghan, một cựu bộ trưởng quốc phòng Iran, cảnh báo: "Tất cả căn cứ quân sự của họ ở khu vực đang bị tên lửa của chúng tôi bao phủ. Tôi khuyên người bị đuổi khỏi Nhà Trắng (ông Trump) không nên biến năm mới thành năm tang tóc cho người Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh sát hại tướng Soleimani sau khi nhận được tin tình báo về sự xuất hiện của thiếu tướng Iran tại sân bay quốc tế ở Baghdad, Iraq.

Vài ngày sau, Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ Mỹ tại Iraq. Ông Trump quyết định không đáp trả hành động này của Iran.

Gần đây, ông Trump cảnh báo Iran “phải chịu trách nhiệm” nếu đe dọa đến tính mạng công dân Mỹ, sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Iraq.

Các tướng lĩnh Mỹ không loại trừ khả năng ông Trump ra lệnh tấn công quân sự Iran, nhưng đòn tấn công cần được cân nhắc kỹ để tránh làm leo thang chiến tranh.

Ở thời điểm đó, Ngoại trưởng Iran cho rằng ông Trump đang “quá phiêu lưu” trong những ngày tại nhiệm cuối cùng và điều này không thể lái được sự tập trung khỏi những “thất bại ở Mỹ”, ám chỉ cuộc chiến chống dịch Covid-19 của ông Trump.

Kể từ năm 2019, Mỹ và Iran đã hai lần đứng bên bờ vực chiến tranh.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ Iran bắn rơi máy bay Ukraine chở 176 người: Công bố số tiền bồi thường

Chính phủ Iran xác nhận sẽ tạo một quỹ bồi thường cho 176 người thiệt mạng trên chiếc máy bay Ukraine bị Iran bắn nhầm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN