Ấn Độ tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh

Ấn Độ và Trung Quốc đang trải qua giai đoạn đầy căng thẳng trong vấn đề tranh chấp biên giới trên dãy Himalaya. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ gần đây tuyên bố lập trường của Ấn Độ đã thay đổi.

Binh sĩ tuần tra Ấn Độ.

Binh sĩ tuần tra Ấn Độ.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, theo Sputnik.

“Tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng chúng tôi không muốn chiến tranh mà muốn hòa bình. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động tấn công nào chạm đến lòng tự tôn của đất nước. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ tình huống nào”, ông Singh nói, trong chuyến thăm tới một căn cứ không quân ở bang Telangana, miền Nam Ấn Độ

Ông Singh nói thái độ của Trung Quốc trong các tình huống khẩn cấp, như đại dịch Covid-19, đã cho thấy bản chất thực sự. Ông Singh cho biết, Ấn Độ đã thay đổi lập trường theo từng năm và bây giờ sẵn sàng phản ứng với bất cứ hành động xâm phạm hay gây hấn nào ở biên giới.

Tuyên bố của ông Singh được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ mới có cuộc đối thoại lần thứ 20, với mục tiêu rút quân khỏi vùng tranh chấp.

Cuộc đối thoại không đạt được bước tiến đột phá, chỉ thống nhất rằng “hai bên sẽ hướng tới việc rút quân khỏi tất cả khu vực tranh chấp dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC)”.

Tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ máy bay chiến đấu.

Tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ máy bay chiến đấu.

Trong một động thái thể hiện sự sẵn sàng cho chiến tranh, không quân Ấn Độ đã yêu cầu nhà sản xuất chiến đấu cơ Rafale của Pháp tinh chỉnh lại phần mềm hệ thống.

Ấn Độ muốn Pháp cập nhật phần mềm kiểm soát tên lửa hành trình tầm xa SCALP để đánh trúng các mục tiêu ở độ cao hơn 4.000 mét. Điều đó có nghĩa là các chiến đấu cơ Rafale có thể tiêu diệt các mục tiêu Trung Quốc ở vùng biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.

SCLAP hay Storm Shadow là mẫu tên lửa hành trình tầm xa phóng từ máy bay do Pháp và Anh nghiên cứu, sản xuất. Mẫu tên lửa này có tầm bắn lên tới 300km và mang theo đầu đạn nổ nặng 450kg.

Tờ Hindustian Times bình luận, những vũ khí uy lực như SCLAP giúp Ấn Độ có hỏa lực đáng kể để bảo vệ chủ quyền biên giới với Trung Quốc ở địa hình vùng núi.

Nguồn: [Link nguồn]

Video binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả dữ dội trên đỉnh đồi ở vùng tranh chấp?

Trong bối cảnh căng thẳng Trung-Ấn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, một video mới xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik, Hindustian Times ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN