Huy động quân ở Ukraine: Tổng Tư lệnh tiết lộ thay đổi quan trọng

Ukraine không cần huy động tới 500.000 binh sĩ để đối phó quân đội Nga, tướng Oleksandr Syrskyi – Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine – cho hay.

Tướng Oleksandr Syrskyi – Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine (ảnh: Ukrinform)

Tướng Oleksandr Syrskyi – Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine (ảnh: Ukrinform)

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, một số chỉ huy quân sự cấp cao (ám chỉ cựu Tổng Tư lệnh Valerii Zaluzhnyi) nói với ông rằng, Kiev cần huy động thêm 500.000 quân dự bị để đối phó quân đội Nga.

Ông Zelensky cho rằng con số này là quá lớn.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của Ukrinform hôm 29/3, ông Syrskyi cho rằng, Ukraine không cần huy động tới 500.000 quân dự bị.

“Sau khi cân nhắc các nguồn lực và làm rõ kế hoạch chiến lược, con số này đã giảm đáng kể”, ông Syrskyi nói, không tiết lộ số lượng binh sĩ cụ thể mà Ukraine sắp huy động.

“Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có đủ lực lượng để bảo vệ đất nước. Tôi đang đề cập tới không chỉ là các binh sĩ dự bị mà còn cả lính tình nguyện”, ông Syrskyi nói.

Theo ông Syrskyi, nhiều binh sĩ Ukraine đã đến lúc cần được nghỉ ngơi.

“Cần phải tính đến thực tế là con người không phải những cỗ máy. Họ đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là ở các khu vực chiến đấu khắc nghiệt. Những người đã chiến đấu từ tháng 2/2022, họ cần được nghỉ ngơi và chăm sóc”, ông Syrskyi nói.

Ông Syrskyi cho biết, Ukraine đã rà soát lại các đơn vị ở vùng hậu chiến và điều thêm “hàng nghìn binh sĩ” ra tiền tuyến.

Lực lượng Ukraine phóng pháo phản lực ở chiến trường Donetsk (ảnh: Reuters)

Lực lượng Ukraine phóng pháo phản lực ở chiến trường Donetsk (ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn hôm 29/3, ông Syrskyi cũng tiết lộ số binh sĩ Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ, sau thất bại ở thị trấn Avdiivka (vùng Donetsk).

“Chúng tôi buộc phải rút khỏi Avdiivka vì đối phương có lợi thế vượt trội về lực lượng và vũ khí. Đối phương tấn công không ngừng nghỉ bằng bom dẫn đường, phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng tôi. Để tránh bị bao vây và để cứu mạng các binh sĩ, quyết định rút lui được đưa ra”, ông Syrskyi nói.

“Thật không may, trong cuộc chiến này, đối phương đã bắt giữ 25 binh sĩ Ukraine. Đối phương cố gắng thổi phồng số người bị bắt giữ”, ông Syrskyi nói thêm.

Theo New York Times (báo Mỹ), lực lượng Ukraine rút lui hỗn loạn khỏi Avdiivka khiến Nga bắt giữ khoảng 1.000 tù binh.

Phát biểu hôm 29/3, ông Syrskyi nhấn mạnh, lực lượng Ukraine sẽ giữ vững tuyến phòng thủ và không rút lui nếu nhận được đầy đủ đạn dược và vũ khí phòng không từ phương Tây.

Nhắc tới việc cựu Tổng Tư lệnh Ukraine – tướng Valerii Zaluzhnyi – bị sa thải, ông Syrskyi cho rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky “có lý do” để đưa ra quyết định như vậy.

“Quân đội luôn có nhiệm vụ. Chúng tôi không thắc mắc về mệnh lệnh. Chúng tôi thực hiện mệnh lệnh. Nếu tổng thống đã ra quyết định thay đổi nhân sự, đặc biệt là trong giai đoạn căng thẳng này, thì ông ấy có lý do để làm điều đó”, ông Syrskyi nói.

“Ông Zaluzhnyi và tôi đã sát cánh cùng nhau trong những thời điểm khó khăn nhất, trước cả khi Nga mở chiến dịch quân sự. Chúng tôi từng làm việc như một đội. Tôi chúc ông ấy thành công ở vị trí mới”, ông Syrskyi nói.

Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Ukraine thông báo, ông Zaluzhnyi được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Đến nay, bốn trong số 31 chiếc xe tăng M1A1 Abrams tùy chỉnh được chuyển giao cho Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng và bị bỏ lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, Ukrinform ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN