Điều khiến ông Putin lo lắng

Trong lập luận của mình, ông Putin nhắc đến khẩu hiệu "nước Nga chỉ dành cho người Nga".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Trong chuyến thăm tới vùng Tver ngày 27/3, ông Putin cho rằng các tư tưởng theo chủ nghĩa dân tộc đang gây lo ngại cho một quốc gia đa văn hóa như Nga.

Tổng thống Nga đã đề cập đến khẩu hiệu "nước Nga chỉ dành cho người Nga" - vốn thúc đẩy tư tưởng dân tộc đa số xứng đáng có nhiều quyền hơn các dân tộc khác ở nước Nga.

Ông Putin cảnh báo, Nga là một quốc gia đa tôn giáo, đa dân tộc. Việc vi phạm quyền của bất kỳ công dân nào sẽ chỉ dẫn đến sự sụp đổ của đất nước. Tổng thống Nga khẳng định, mọi tôn giáo đều được đối xử tôn trọng ở đất nước này. Ông Putin cũng nhắc đến việc có 190 dân tộc đang sinh sống ở Nga, trong đó một số dân tộc có tới hàng triệu người.

"Khi biết tư tưởng 'nước Nga chỉ dành cho người Nga' vẫn tồn tại, tôi có chút lo lắng. Nếu nhớ rằng có 190 dân tộc cùng sinh sống ở Nga và một số dân tộc có tới hàng triệu thành viên, mà chúng ta vẫn ấp ủ suy nghĩ tiêu cực cho rằng các dân tộc thiểu số là người ngoài ở Nga, thì chúng ta sẽ hủy hoại đất nước này. Và nạn nhân sẽ chính là người Nga", ông Putin lập luận.

"Thành viên của tất cả các giáo phái tôn giáo, của tất cả các dân tộc ở Nga, đang thể hiện mặt tốt nhất của họ trên chiến trường ngày nay". Họ hành xử với tổ quốc theo cách rất đặc biệt", Tổng thống Nga nói thêm.

Ông Putin đưa ra các phát biểu trên trong chuyến thăm căn cứ không quân Torzhok, thuộc vùng Tver, nơi đặt Trung tâm huấn luyện phi công chiến đấu 344 của Nga. Tại trung tâm này, Nga đào tạo phi công tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai nước Việt Nam và Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN