Houthi phóng tên lửa đạn đạo trúng tàu hàng từng thuộc sở hữu của Mỹ, lần đầu có người thiệt mạng

Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu hàng đi qua Vịnh Aden khiến 2 thủy thủ thiệt mạng và buộc những người còn lại phải sơ tán.

Houthi phóng tên lửa đạn đạo trúng tàu hàng từng thuộc sở hữu của Mỹ, lần đầu có người thiệt mạng - 1

Theo tờ TIME, hai quan chức Mỹ giấu tên nói cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi nhằm vào tàu chở hàng True Confidence khiến 2 người chết và 6 người khác bị thương. Không có công dân Mỹ trên tàu khi đó.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết số người chết trong vụ tấn công của Houthi đã tăng lên thành 3.

Yahya Saree, phát ngôn viên Houthi, tuyên bố vụ tên lửa đã đánh trúng tàu True Confidence khiến tàu này bốc cháy. Houthi cũng khẳng định sẽ chỉ ngừng tấn công tàu thuyền nếu "Israel chấm dứt chiến dịch ở Dải Gaza".

Một tàu chiến Ấn Độ có mặt gần đó đã sơ tán 23 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Giới chức Mỹ nói tàu True Confidence "bị hư hại nhưng chưa chìm".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller lên án hành động của Houthi. "Đây là những cuộc tấn công liều lĩnh bất chấp tính mạng của thường dân. Thật đáng tiếc khi đã có những người thiệt mạng", ông Miller nói.

Theo tờ TIME, không rõ lý do lực lượng Houthi tấn công tàu hàng True Confidence. Tuy nhiên, tàu từng thuộc sở hữu của công ty Oaktree Capital Management có trụ sở ở Los Angeles, Mỹ.

Hôm 6/3, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng khẳng định True Confidence không phải tàu hàng Mỹ như những tuyên bố ban đầu của Houthi. Theo một số nguồn tin, đơn vị đang sở hữu tàu True Confidence là một công ty ở Hy Lạp.

Bà Jean-Pierre khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục có các hành động quân sự nhằm làm suy yếu năng lực của Houthi. "Chúng tôi đã loại bỏ một lượng lớn vũ khí của Houthi, phá hủy các tên lửa được Houthi đưa lên bệ phóng nhưng chưa kịp khai hỏa", bà Jean-Pierre nói thêm.

Trước đó, Houthi từng phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào hai tàu chiến Mỹ hoạt động ở Biển Đỏ nhưng đều bị hải quân Mỹ ngăn chặn.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công 2 tàu khu trục của Mỹ hoạt động ở Biển Đỏ bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhưng chưa rõ hiệu quả của đòn đánh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN