Hơn 600 lính Mỹ từng bị dân quân thân Iran ở Iraq đoạt mạng ra sao?

Quân đội Mỹ cho rằng lực lượng bán quân sự thân Iran có dính líu đến cái chết của hơn 600 lính Mỹ tại Iraq trong giai đoạn 2003-2011.

Lính Mỹ chiến đấu tại Iraq hồi tháng 6/2006

Lính Mỹ chiến đấu tại Iraq hồi tháng 6/2006

Hôm 3/1, tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds - đơn vị thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bị giết hại tại thủ đô Baghdad, Iraq trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Vụ việc đã gây chấn động thế giới và thổi bùng căng thẳng trong khu vực Trung Đông.

Theo Foreign Affair, một trong những nguyên nhân khiến Mỹ giết hại tướng Soleimani là do ông này lãnh đạo chiến dịch của Iran nhằm trang bị và huấn luyện nhóm dân quân Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq - nhóm liên quan tới cái chết của hơn 600 lính Mỹ trong giai đoạn 2003-2011.

"Căn cứ vào các báo cáo quân sự được giải mật, tôi có thể xác nhận lực lượng thân Iran chịu trách nhiệm cho cái chết của ít nhất 608 lính Mỹ tại Iraq. Con số này chiếm gần 17% trong tổng số hơn 4.400 lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq trong giai đoạn 2003-2011", Brian Hook, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran, nói trong một cuộc họp báo hồi tháng 4/2019.

Trong khi đó, Sean Robertson, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, lại cho biết số lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq có liên quan tới Iran là 603. Con số này đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi trong nhiều năm. Trước đó, Lầu Năm Góc ước tính con số chỉ khoảng 500 người. Hầu hết trường hợp tử vong xảy ra ở thời điểm Tổng thống Mỹ George W. Bush còn nắm quyền và đưa hàng nghìn quân tới tham chiến tại Iraq.

Nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng bởi các loại bom vô cùng nguy hiểm hay còn được gọi là đạn nổ lõm tự chế (EFP), loại vũ khí được cho là do Iran sản xuất và cung cấp cho các tay súng Hồi giáo dòng Shiite dọc biên giới Iraq.

EFP là vũ khí ứng dụng nguyên lý nổ lõm, bao gồm ống kim loại nhét đầy thuốc nổ với một đầu được hàn kín, trong khi đầu còn lại hướng về mục tiêu, được lắp một đĩa kim loại lõm, bằng thép hoặc đồng. Khi được kích hoạt, khối thuốc nổ sẽ làm biến dạng đĩa kim loại phía trước thành hình một đầu đạn và bắn nó đi với tốc độ lên tới 5.760 km/h.

Theo Washington Examiner, nhiều loại EFP mạnh tới mức có thể phá hủy xe bọc thép Humvees của Mỹ hoặc thậm chí xuyên thủng vỏ xe tăng.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ từng thảm bại với ”20.000 người chết” trong cuộc chiến giả định với Iran

Một cuộc chiến mô phỏng giữa Iran và Mỹ năm 2002 cho kết quả bất ngờ khi quân đỏ đại diện cho Iran giáng đòn nặng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN