Hơn 164.000 ca nhiễm, Philippines bất lực trong cuộc chiến chống Covid-19?

Chỉ còn một ngày sau khi lệnh phong tỏa áp đặt ở thủ đô Manila hết liệu lực, Philippines chưa có dấu hiệu kiểm soát được dịch Covid-19, khi số ca nhiễm đã tăng lên tới hơn 164.000.

Nhân viên y tế phân phát thuốc men và vitamin cho người dân ở khu vực phong tỏa.

Nhân viên y tế phân phát thuốc men và vitamin cho người dân ở khu vực phong tỏa.

Theo SCMP, giới chức Philippines từng áp đặt lệnh phong tỏa ở thủ đô Manila vào ngày 4.8. Lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần sau khi cộng đồng y tế nước này cảnh bảo hệ thống y tế Philippines sẽ sớm bị quá tải.

Kể từ đó đến nay, số ca nhiễm ở Philippines vẫn tiếp tục tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày Philippines ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm mới, trong đó đỉnh điểm là ngày 10.8 với hơn 6.800 ca nhiễm.

Philippines hiện ghi nhận hơn 164.000 ca nhiễm Covid và 2.681 ca tử vong. Con số này vượt xa Indonesia, quốc gia xếp thứ hai ở khu vực Đông Nam Á về số ca nhiễm (141.370 ca nhiễm).

Các nhà phân tích ước tính, với tốc độ này Philippines sẽ có hơn 220.000 ca nhiễm tính đến thời điểm cuối tháng 8.

Tình hình tồi tệ đến mức một tờ báo Thái Lan còn mô tả Philippines là “vùng đất của Covid-19”, khiến Manila phản ứng dữ dội.

Hôm 10.8, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Ano, thành viên nhóm chống dịch Covid-19 của chính phủ, nói rằng “tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát”.

Gần đây, ông Ano dã dương tính lần thứ hai với Covid-19 chỉ sau 5 tháng. Ông Ano đổ lỗi cho số ca nhiễm tăng vọt ở Philippines là do người dân không tuân thủ giãn cách xã hội. Philippines chỉ yêu cầu người dân tự cách ly tại nhà, thay vì cách ly tập trung.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phía xa) từng đánh giá thấp dịch Covid-19.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phía xa) từng đánh giá thấp dịch Covid-19.

Nghị sĩ đối lập Risa Hontiveros nói “rõ ràng dịch bệnh chưa được kiểm soát và mức độ lây nhiễm chưa hề giảm”. Chính phủ Philippines đối mặt với sự chỉ trích vì mức độ xét nghiệm hạn chế và luôn chậm chân trong việc kiểm soát ổ dịch.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến sẽ áp đặt lệnh tái phong tỏa ở thủ đô Manila trong ngày hôm nay. Hồi tháng 2, ông Duterte nói “mọi thứ vẫn ổn và không có gì phải sợ Covid-19”.

Đến nay, Philippines đã thể hiện sự bất lực trong việc kiểm soát virus lây lan.

Cựu Bộ trưởng Y tế Philippines, Esperanza Cabral nói với SCMP rằng vấn đề của Philippines là “không hành động đủ nhanh và không đánh giá đúng mức độ lây nhiễm’.

Bà Esperanza nêu ví dụ rằng chính phủ vẫn không thể khiến người dân có ý thức rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra ngoài và tuân thủ quy định giãn cách xã hội.

Ngoài ra, việc cách ly tại nhà được coi là không khả thi vì có những nơi tập trung tới 10-15 người trong căn phòng có diện tích chỉ 15m2, rất khó để những người này tự cách ly, bà Esperanza nói.

Santo Tomas, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Manila, nói chính phủ chỉ biết áp đặt lệnh phong tỏa mà không có chiến lược chống dịch dài hạn. “Dường như chính phủ đang cố gắng câu giờ cho đến khi có vaccine”, ông Santo nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Bị xem là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, Philippines phẫn nộ

Quan chức Philippines khẳng định dữ liệu cho thấy nước này là vùng dịch lớn nhất ở Đông Nam Á là không chính xác, vì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN