Hơn 100 người đột tử trong 4 ngày, Canada ghi nhận nhiệt độ cao nhất lịch sử

Số ca tử vong ở tỉnh British Columbia, Canada tăng đột biến trong 4 ngày qua, trong bối cảnh tỉnh này đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất lịch sử.

Nhiều khu vực ở Canada và Mỹ đang ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất lịch sử.

Nhiều khu vực ở Canada và Mỹ đang ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất lịch sử.

Đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm ở tỉnh phía tây Canada kể từ ngày 25.6. Kết quả là số cuộc gọi qua đầu dây khẩn cấp 911 tăng vọt.

Cảnh sát Canada ghi nhận số ca tử vong tăng đột biến. Ở Vancouver, cảnh sát ghi nhận 65 trường hợp đột tử từ ngày 25 đến ngày 29.6.

Riêng trong ngày 29.6, có 20 ca đột tử được ghi nhận ngay sau buổi trưa, gấp 5 lần so với con số tử vong trung bình hàng ngày, theo CBC Canada.

Tại Metro Vancouver, tình hình cũng không hề khả quan hơn. Thành phố Surrey lớn thứ hai của tỉnh British Columbia ghi nhận tổng cộng 28 ca đột tử trong hai ngày 28 và 29.6. Ở Burnaby, cảnh sát Canada ghi nhận 25 ca đột tử

Giới chức Canada đã yêu cầu điều tra chi tiết hơn 100 ca đột tử trên, nguyên nhân rất có thể liên quan đến đợt nắng nóng kỷ lục.

49,6 độ C là mức nhiệt độ cao nhất lịch sử ghi nhận ở Canada ngày 29.6.

49,6 độ C là mức nhiệt độ cao nhất lịch sử ghi nhận ở Canada ngày 29.6.

“Nắng nóng có thể là một trong những nguyên nhân. Nhiều trường hợp đột tử là người ở độ tuổi cao niên”, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Burnaby, nói.

Canada đã ban hành cảnh báo “nắng nóng cực đoan” ở thành phố Vancouver kể từ ngày 26.6. Người dân được khuyến cáo tránh xa ánh sáng Mặt trời vì nhiệt độ cao hơn hẳn mức bình thường.

Làng Lytton ở tỉnh British Columbia là nơi ghi nhận mức nhiệt độ cao chưa từng thấy, ở mức 49,6 độ C vào chiều ngày 29.6.

Cảnh báo sóng nhiệt cũng được ban hành ở tỉnh Ontario và Alberta.

Tình trạng nắng nóng kỷ lục xảy ra ở phía tây bắc nước Mỹ và miền tây Canada đã thổi bùng tranh luận về tác động của biến đổi khí hậu. Một số nhà khí tượng học cho rằng, đợt nắng nóng là hậu quả trực tiếp của việc Trái đất đang ngày càng đang nóng lên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nắng nóng thiêu đốt chưa từng thấy, dân Mỹ nhốt mình trong nhà như tránh đại dịch

Thành phố Portland, bang Oregon, phía tây bắc nước Mỹ, ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp, lên tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN