Hổ dữ và sư tử quyết đấu, con nào sẽ thắng?

Hổ là chúa rừng xanh, con sư tử là vua đồng cỏ. Hai loài thú dữ này có những thế mạnh đặc trưng, vì vậy việc quyết định con nào sẽ thắng trong một cuộc đấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Video: Những lần đối đầu khốc liệt giữa hổ và sư tử. Nguồn: British Tiger Youtube

Một trận quyết đấu giữa hổ và sư tử hay sự so sánh giữa hổ và sư tử con nào mạnh hơn là một chủ đề thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều người vẫn cho rằng sư tử mạnh hơn hổ. Theo quan niệm dân gian của nhiều nước, nhất là phương Tây và châu Phi, thì sư tử là chúa tể của muôn loài. Đó chỉ là lý thuyết. Thực tế, hổ và sư tử, con nào chiến thắng nếu đối đầu nhau phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. 

Ghi chép lịch sử

Theo Huffington Post, trong các rạp xiếc thời La Mã cổ đại, những con thú dữ như hổ, báo, sư tử, gấu, voi, lợn lòi... thường được sắp xếp trong một trận đấu để mua vui cho giới quý tộc và người dân. Cặp đấu giữa hổ và sư tử được xem là kinh điển nhất. Dân cá cược thời đó thường nghiêng về hổ. 

Cuối thế kỷ 19, vương triều Gaekwad Baroda ở Ấn Độ thường tổ chức một cuộc đấu trực tiếp giữa hổ Bengal và sư tử Bắc Phi trước hàng nhìn khán giả. Một lần, người đứng đầu vương triều Gaekwad bỏ ra số tiền 37.000 rupee để cá cược sư tử Bắc Phi chiến thắng nhưng sau đó mất trắng số tiền này vì con sư tử bị cắn chết. 

Kích thước 

Hổ Amur hay có tên khác là hổ Siberia được xem là loài lớn nhất của chi Panthera, có thể nặng tới 360 kg, trong khi loài sư tử châu Phi chỉ nặng tối đa khoảng 250 kg. Trọng lượng trung bình của một con sư tử châu Phi là khoảng 181 kg, hổ Bengal là khoảng 221 kg và hổ Siberia là 230 kg. 

Thực tế, dù nặng hơn, hổ trông không lớn hơn đáng kể so với sư tử. Nhưng nó lại sở hữu sức mạnh lớn hơn vì mật độ cơ bắp dày hơn. Theo Huffington Post, cơ dày hơn đồng nghĩa là cơ khỏe hơn. Ngoài ra, chiều rộng chân trước và trọng tâm thấp giúp hổ có lợi thế dễ dàng giữ thân ở vị trí thấp, tránh đòn tấn công. 

Chân sau của hổ khỏe hơn so với sư tử. Trong một cuộc đối đầu, cả hai sẽ phải đứng trên 2 chân sau, lùi lại để vừa đỡ đòn tấn công của đối phương, vừa ra đòn tấn công của mình. Sư tử không giỏi đứng thăng bằng lâu trên 2 chân sau và chủ yếu tấn công bằng răng và móng vuốt sắc nhọn.

Tập tính

Ảnh: Dinoanimal

Ảnh: Dinoanimal

Hổ là loài thường đi săn mồi một mình, trong khi sư tử là loài sống và săn mồi theo bầy đàn. Vì vậy, hổ thường chiến đấu một chọi một. Đây được xem là lợi thế lớn nếu hổ và sư tử đối đầu. 

Ngoài ra, hổ rất nhanh và tàn bạo. Sư tử cần tới bầy đàn để hạ một con mồi to lớn nhưng hổ chỉ cần một mình. Khi đi săn, hổ tấn công và hạ mồi nhanh hơn sư tử. 

Đối đầu trong điều kiện nuôi nhốt

Theo Huffington Post, một số ghi chép cho thấy, trong một cuộc đối đầu ở điều kiện nuôi nhốt giữa hổ và sư tử, hổ thường giành chiến thắng. 

Tháng 3/2011, một con hổ tại vườn thú Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đã tấn công một con sư tử khi được nhốt chung chuồng. Nó đánh chết con sư tử chỉ bằng một cú vả.

Các quan chức địa phương cho biết: "Chỉ với một cú vả, con hổ đã làm đứt tĩnh mạch cảnh ở cổ, khiến sư tử chết trong vũng máu". 

Năm 1857, một con hổ tại vườn thú Bromwich (Anh) đã sổng chuồng và chạy vào chuồng của một con sư tử. Cảnh tượng hãi hùng diễn ra sau đó: Con sư tử bị xé toạc bụng và chết sau vài phút. Năm 1909, vụ việc tương tự xảy ra ở vườn thú đảo Coney (Mỹ) khi một con hổ đực giết chết một con sư tử đực. 

Ý kiến chuyên gia

Các chuyên gia nhận định hổ là loài chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu giữa sư tử và hổ. Ảnh minh họa: Youtube

Các chuyên gia nhận định hổ là loài chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu giữa sư tử và hổ. Ảnh minh họa: Youtube

Theo chuyên gia, dù kết quả trận đấu giữa hổ và sư tử phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trọng lượng, kích thước, tuổi tác, sự hung hãn... nhưng hổ là loài có lợi thế hơn. 

Trung bình, hổ là loài có trọng lượng lớn hơn và quan trọng nhất là chúng sở hữu khả năng chiến đấu bằng chân sau tốt hơn. 

Craig Saffoe, một nhà sinh vật học và là người quản lý hổ và sư tử ở vườn thú Smithsonian (Mỹ), cho biết: "Kết quả thắng thua phụ thuộc vào đặc trưng của từng cá thể về thể chất, phong cách chiến đấu... Nhưng nếu phải đặt cược, tôi sẽ nghiêng về hổ hơn".

"Những gì tôi thấy từ những con hổ là chúng hung hăng hơn và thường có cú cắn hoặc vả chí mạng vào cổ đối phương. Trong khi những con sư tử thường hay thị uy hoặc đùa giỡn với đối phương hơn là muốn giết chết", ông Saffoe nói thêm. 

Tóm lại, hổ sẽ là loài nắm lợi thế nếu phải đối đầu với sư tử xét về nhiều khía cạnh, cả trong lịch sử và thực tế. 

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Hãi hùng cảnh hổ dữ hơn 200 kg vào làng vồ người, xé toạc kính ô tô

Người phụ nữ đang làm việc ở đồng "rụng rời chân tay" khi thấy con hổ dữ to lớn lao vùn vụt về phía mình.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN