Hổ có thể đã bị tuyệt chủng ở quốc gia sát vách Việt Nam

Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) vừa công bố thông tin cho biết gần 10 năm qua, không có thông tin hay hình ảnh nào về hổ tại Lào.

Qua đó, tổ chức này cho rằng, loài hổ có thể đã bị săn bắt đến mức tuyệt chủng và biến mất tại Lào.

Hãng thông tấn Bernama (Malaysia) dẫn thông tin từ Báo cáo Tác động về sự hồi phục của hổ trong giai đoạn 2010-2022 của WWF tại Lào cho biết, quốc gia ngay sát Việt Nam là một trong 13 quốc gia ít ỏi trên thế giới còn có hổ - một loài vật đang nằm trong danh sách nguy hiểm - sinh sống.

Hổ là một trong những loài vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới

Hổ là một trong những loài vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới

Tuy nhiên, nhiều năm qua, dù đã thực hiện hàng loạt cuộc tìm kiếm trên diện rộng, đặt camera trong thiên nhiên hoang dã, các nhà khoa học không phát hiện dấu hiệu của hổ trong gần 10 năm. Do đó, WWF cho rằng loài này có lẽ đã tuyệt chủng ở Lào.

WWF đánh giá Lào là một trong những nước có môi trường sống phong phú, khu vực rừng núi rộng, phù hợp với hổ nhưng do việc săn bắt quá mức các loại thú vốn là thức ăn của hổ, cũng như chính loài hổ đã đẩy loài vật này đến nguy cơ tuyệt chủng ở đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Hổ dữ hoành hành ở bán đảo Triều Tiên: Thợ săn kể về lần đối đầu khốc liệt nhất

Có những thời điểm hổ dữ tung hoành ở bán đảo Triều Tiên nhiều tới mức người thời đó đúc kết bằng câu nói đáng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo Bernama) ([Tên nguồn])
Tin tức Lào Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN