Hình ảnh đau lòng vụ 58 người TQ chết trong xe tải ở Anh cách đây 19 năm

39 người chết trong xe container ở Essex, Anh, làm gợi nhớ đến cái chết của 58 người Trung Quốc, cũng trong hành trình nhập cư bất hợp pháp tương tự.

Cảnh tượng bên trong container chở 60 người Trung Quốc nhập cư trái phép.

Cảnh tượng bên trong container chở 60 người Trung Quốc nhập cư trái phép.

Theo Mirror, nhóm người Trung Quốc được đưa vào Anh năm 2000 trong một container bị kín mít, dẫn tới tình trạng thiếu dưỡng khí.

Vào ngày 18.6.2000, cảnh sát Anh phát hiện 58 thi thể bên trong một container chở cà chua được đóng kín ở cảng Dover, vùng Kent, miền nam nước Anh. Những người này đều là công dân Trung Quốc.

58 người ngồi trong container chết ngạt sau hành trình dài từ Bỉ sang Anh.

58 người ngồi trong container chết ngạt sau hành trình dài từ Bỉ sang Anh.

Kết quả khám nghiệm tử thi năm đó cho thấy các nạn nhân tử vong do suy hô hấp, thiếu oxy. Trong số 60 người bên trong container, 58 người chết và chỉ có 2 người sống sót.

Sự kiện xảy ra năm 2000 từng làm chấn động nước Anh.

Sự kiện xảy ra năm 2000 từng làm chấn động nước Anh.

Cảnh sát Anh khi đó nói nhóm người nhập cư đã "điên cuồng đập container" khi bị ngạt vì thiếu oxy. Sĩ quan điều tra Graham Perrin cho biết, lỗ thông hơi ở bên cạnh máy điều hòa đã bị đóng lại trước khi xe tải chở nhóm người nhập cư lên phà ở Zeebrugge, Bỉ. Điều này đã cắt đứt nguồn dưỡng khí cho 60 người bên trong.

Hình ảnh đau lòng vụ 58 người TQ chết trong xe tải ở Anh cách đây 19 năm - 4

Một lễ tưởng niệm được tổ chức dành cho các nạn nhân xấu số.

Cảnh sát nói hai người may mắn sống sót nhờ dưỡng khí còn lại sau khi 58 người đã chết.

Perry Wacker, tài xế xe tải trong vụ việc bị tuyên án 14 năm tù vì tội giết người. Băng nhóm buôn người trả cho Wacker hàng ngàn bảng Anh để vận  chuyển người trái phép.

Hình ảnh đau lòng vụ 58 người TQ chết trong xe tải ở Anh cách đây 19 năm - 5

Perry Wacker, tài xế xe tải bị kết án 14 năm tù giam.

Cảnh sát Anh sau đó tiếp tục đưa một số người ra tòa vì vai trò trong đường dây buôn người.

Trong trường hợp của 39 người Trung Quốc tử vong hôm 23.10, những người này nhiều khả năng đã bị chết cóng khi container được đặt chế độ làm lạnh để qua mặt máy soi chiếu tại cảng.

“Nhiệt độ trong container có thể xuống tới âm 25 độ C. Trong môi trường đó, các nạn nhân sẽ tử vong rất nhanh”, nguồn tin nói trên tờ Mirror.

Thông tin bất ngờ về 39 người Trung Quốc chết trong xe container ở Anh

Thị trưởng thị trấn Zeebrugge, Bỉ, cung cấp thông tin bất ngờ rằng những người nhập cư Trung Quốc đã tử vong từ trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
39 công dân chết trong xe container ở Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN