Hé lộ nguyên nhân cuộc ẩu đả biên giới giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc

Binh sĩ Ấn Độ được cho là đã ngăn cản “cuộc tuần tra thông thường” của lính Trung Quốc ở khu vực biên giới chưa cắm mốc giữa hai nước.

Đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc hồi năm ngoái.

Đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc hồi năm ngoái.

Sự việc xảy ra ngày 28.9 đã phá vỡ giai đoạn bình ổn ở biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, tờ Thời báo Hoàn Cầu viết trong bài xã luận đăng ngày 10.10. Theo Hoàn Cầu, Trung Quốc được cho là đã hết sức kiềm chế, không đưa tin về vụ việc, tránh làm tổn hại quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước.

Nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, binh sĩ nước này tuần tra thông thường ở khu vực Dongzhang, khu tự trị Tây Tạng, thì bị binh sĩ Ấn Độ ngăn chặn “vô cớ”.

Các binh sĩ Ấn Độ cho rằng, lính Trung Quốc đã xâm nhập lãnh thổ trái phép. Binh sĩ Trung Quốc quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tuần tra nên hai bên đã lời qua tiếng lại và có những “va chạm bằng chân và tay”.

Khu vực Dongzhang, phía nam Tây Tạng, là điểm nóng tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ từ năm 2001. Năm đó, binh sĩ Ấn Độ đánh sập một cây cầu dẫn tới thác nước ở Dongzhang, thuộc phạm vi thành phố Shannan, Tây Tạng. Đây là nơi có một chốt kiểm soát quân sự của Trung Quốc.

Địa điểm xảy ra cuộc đụng độ mới nhất ở phía nam Tây Tạng.

Địa điểm xảy ra cuộc đụng độ mới nhất ở phía nam Tây Tạng.

Ấn Độ cũng lập chốt kiểm soát tại một đồng cỏ ở Dongzhang, xua đuổi người Trung Quốc. Khu vực là nơi Ấn Độ và Trung Quốc chưa đạt thỏa thuận phân định, cắm mốc biên giới.

Theo các chuyên gia, tình hình biên giới Trung Quốc và Ấn Độ đôi khi vẫn xảy ra căng thẳng, khi hai bên tìm cách kiểm soát các khu vực chiến lược, tạo lợi thế trên bàn đàm phán.

Tờ Hoàn Cầu cảnh báo, sự cố xảy ra ở Dongzhang sẽ làm tổn hại đến bầu không khí thân thiện mà các cuộc đàm phán biên giới đem lại. Ấn Độ và Trung Quốc sắp bước vào vòng đàm phán cấp tư lệnh thứ 13 ở biên giới.

“Quân đội Ấn Độ muốn gây chú ý trước cuộc đàm phán để thử phản ứng của Trung Quốc, cũng như lôi kéo sự ủng hộ trong nước”, Zhao Gancheng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nói.

20 binh sĩ Ấn Độ và một số lượng không xác định binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại thung lũng Galwan vào tháng 6.2020. Đây là cuộc đụng độ biên giới tồi tệ nhất giữa hai nước trong gần 45 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc lại ẩu đả ở biên giới tranh chấp

Trước cuộc đàm phán cấp tư lệnh giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở phía đông Ladakh, có một cuộc đụng độ xảy ra giữa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN