Hành tinh Nibiru có thể tàn phá Trái đất sắp xuất hiện?

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Hành tinh Nibiru bí ẩn được cho là có khả năng hủy diệt Trái đất, có thể xuất hiện ngay trong tháng 10 năm nay, báo Anh đưa tin.

Hành tinh Nibiru có thể tàn phá Trái đất sắp xuất hiện? - 1

Hành tinh Nibiru bí ẩn. Ảnh minh họa.

Theo Daily Mail, David Meade, tác giả cuốn sách “Hành tinh X-Điểm đến 2017”, tin rằng hành tinh khổng lồ màu xanh đang hướng tới Trái đất.

Nibiru, hay còn gọi là hành tinh X, là một hành tinh chưa được chứng thực ở bên rìa Hệ Mặt trời.

Những người ủng hộ thuyết âm mưu tin rằng, lực hấp dẫn của Nibiru có thể phá vỡ quỹ đạo của các hành tinh khác, gây ra sự hủy diệt.

David Meade nói hành tinh X có thể tấn công Trái đất vào tháng 10 tới. Sở dĩ hành tinh này khó có thể quan sát bởi nó tiếp cận Trái đất từ góc xiên, theo hướng đến Nam Cực.

“Điều này khiến Nibiru rất khó có thể quan sát được từ Trái đất, trừ khi bay với tốc độ cao qua Nam Mỹ, với một ống kính camera chất lượng cao”, Meade nói.

Trong cuốn sách mới xuất bản, Meade nói có đưa cả các bằng chứng khoa học, nhưng những người đã đọc sách phản bác lại luận điểm này.

Hành tinh Nibiru có thể tàn phá Trái đất sắp xuất hiện? - 2

Thành phố đối mặt với thảm hỏa diệt vong. Ảnh minh họa.

“Meade nói cuốn sách tập trung vào các sự kiện và khoa học, thiên văn học nhưng đó chỉ là cách thu hút độc giả. Sau vài chục trang, cuốn sách lại chuyển sang đề cập đến tín ngưỡng. Một phần ba cuốn sách chỉ nói về giấc mơ và lời tiên đoán vô căn cứ”, một lời bình luận về cuốn sách cho biết.

Cộng đồng khoa học trên khắp thế giới không đồng tình với những quan điểm về sự tồn tại của hành tinh Nibiru. “Nibiru và các hành tinh bất thường chỉ là trò bịp bợm trên internet”, NASA từng khẳng định. “Rõ ràng là hành tinh này không tồn tại”.

Theo Daily Mail, Nibiru được phác họa khác biệt so với Hành tinh 9. Các nhà thiên văn học mới công bố bằng chứng về sự tồn tại của Hành tinh 9 vào tháng Giêng năm ngoái. Đôi khi Hành tinh 9 cũng được ám chỉ là Hành tinh X.

Sự tồn tại của Hành tinh thứ 9 được lần đầu tiên được đề cập đến vào năm 2014 bởi hai nhà thiên văn học Scott Sheppard ở Viện Khoa học Carnegie tại Washington D.C và Chadwick Trujillo ở Đài quan sát Gemini tại Hawaii.

Hai nhà thiên văn học cho rằng quỹ đạo của một số thiên thể ở xa hơn sao Diêm Vương có những đặc điểm kỳ lạ. Có khả năng một hành tinh khổng lồ trong bóng tối chi phối quỹ đạo di chuyển của chúng.

Trong quá khứ, Nibiru được dự đoán sẽ lao vào Trái đất tháng 12.2015, hay thời điểm lịch của người Maya kết thúc năm 2012. Trên thực tế, không có hành tinh nào xuất hiện hay điều bất thường xảy ra với Trái đất.

Nibiru thậm chí còn được dự đoán sẽ hủy diệt Trái đất năm 2003.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN