Hành động đầu tiên của quân đội Myanmar sau khi kiểm soát đất nước

Quân đội Myanmar ngày 1.2 thông báo loại bỏ 24 bộ trưởng và thứ trưởng trong chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi, thay bằng các quan chức được chỉ định.

Tuyên bố được quân đội Myanmar đưa ra trên kênh truyền hình quân đội Myawadday TV. 11 lãnh đạo được quân đội Myanmar bổ nhiệm vào các bộ gồm Bộ Tài chính, Y tế, Thông tin, Ngoại giao, Quốc phòng, Nội vụ và Biên phòng, theo Reuters.

Quân đội Myanmar nắm quyền kiểm soát đất nước sau cuộc đảo chính ngày 1.2, bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và các quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền NLD.

Quân đội tuyên bố thực hiện đảo chính để phản ứng với “cuộc bầu cử gian lận” trước đó. Quyền lực tạm thời được trao cho tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar. Quân đội cũng sẽ duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia ở Myanmar trong một năm.

Các tướng lĩnh và sỹ quan quân đội Myanmar họp với quyền Tổng thống Myint Swe.

Các tướng lĩnh và sỹ quan quân đội Myanmar họp với quyền Tổng thống Myint Swe.

Ngay sau cuộc đảo chính, tướng Min Aung Hlaing đã chủ trì phiên họp trong chính quyền mới, cam kết xây dựng “hệ thống dân chủ đa đảng và có kỷ luật”. Ông Aung Hlaing hứa sẽ tổ chức cuộc bầu cử tự do và công bằng, chuyển giao quyền lực cho phe chiến thắng.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Facebook cho thấy cảnh quân đội Myanmar bắt giữ một lãnh đạo địa phương. Người này tạm biệt con nhỏ rồi đi theo các binh sĩ quân đội chờ sẵn bên ngoài cổng.

Phản ứng với cuộc đảo chính, đảng NLD dẫn lời bà Aung San Suu Kyi, kêu gọi người dân Myanmar tham gia biểu tình phản đối quân đội kiểm soát chính quyền.

Myanmar trải qua một ngày hỗn loạn khi các đường dây liên lạc điện thoại và internet bị cắt đứt. Quân đội và cảnh sát tuần tra trên đường phố ở các thành phố lớn. Người dân xếp hàng ở các cây ATM để chờ rút tiền. Các ngân hàng ở Myanmar thông báo tạm dừng hoạt động trong ngày 1.2 và hứa sẽ hoạt động bình thường trở lại vào ngày hôm sau.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo Myanmar đã làm gì dẫn đến quân đội phát động đảo chính?

Mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi với Tổng tư lệnh quân đội ngày càng căng thẳng khi bà Suu Kyi muốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNA ([Tên nguồn])
Đảo chính quân sự ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN