Hàn Quốc: Dùng nước muối diệt Covid-19, 46 người nhiễm virus

Một nhà thờ tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã dùng chai xịt phun nước muối vào miệng nhiều người đến cầu nguyện vì cho rằng làm vậy có thể diệt được Covid-19. Kết quả là có ít nhất 46 người bị nhiễm virus.

Hình ảnh từ chính quyền địa phương cung cấp cho thấy, một chức sắc của nhà thờ River of Grace (Dòng sông Ân điển) tại tỉnh Gyeonggi, phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã dùng chai xịt, phun nước muối vào sâu trong miệng của nhiều người đến làm lễ tại nhà thờ.

Đáng nói, chai xịt nước muối được sử dụng không được làm sạch mà dùng chung cho tất cả mọi người đến cầu nguyện.

Việc xịt nước muối được tiến hành 2 lần vào ngày 1.3 và ngày 8.3 (những ngày cuối tuần khi người dân đến cầu nguyện tại nhà thờ) cho khoảng hơn 100 người.

Chính quyền địa phương xác nhận một trong số những người đến cầu nguyện tại nhà thờ River of Grace được phun nước muối vào miệng đã nhiễm Covid-19 từ trước đó.

Hình ảnh từ chính quyền tỉnh Gyeonggi cho thấy một người đang xịt nước muối vào miệng người dân khi đến làm lễ tại nhà thờ Dòng sông Ân điển (ảnh: SCMP)

Hình ảnh từ chính quyền tỉnh Gyeonggi cho thấy một người đang xịt nước muối vào miệng người dân khi đến làm lễ tại nhà thờ Dòng sông Ân điển (ảnh: SCMP)

“Họ đã không khử trùng đầu của vòi phun và điều này đã khiến cho virus lây lan. Họ làm như vậy vì niềm tin sai lầm rằng nước muối có thể tiêu diệt Covid-19”, ông Lee Hee-young, một quan chức y tế tại Gyeonggi cho biết.

Nhà thờ Dòng sông Ân điển hiện đã bị đóng cửa và tất cả những người đến cầu nguyện đang được xét nghiệm Covid-19. Đến tối ngày 16.3 theo giờ Việt Nam, đã có 46 người dương tính với Covid-19 tại nhà thờ nói trên.

“Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi sự tham gia tích cực của các nhà thờ trong việc ngăn ngừa virus lây lan”, ông Lee Hee-young nói.

Những trường hợp nhiễm mới Covid-19 tại nhà thờ đã nâng cao sự cảnh giác của chính phủ Hàn Quốc trong việc phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, ngay cả khi những trường hợp nhiễm virus đã giảm dần.

Nhiều người khác cũng bị xịt nước muối vào miệng (ảnh: SCMP)

Nhiều người khác cũng bị xịt nước muối vào miệng (ảnh: SCMP)

Ngày 16.3, Hàn Quốc ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này là 8.236 người với 76 trường hợp nhiễm mới.

“Vẫn còn quá sớm để thư giãn. Mục tiêu của chính phủ hiện nay là tập trung xử lý và ngăn ngừa những ổ dịch Covid-19 tại các thành phố”, Thủ tướng Hàn Quốc – ông Chung Sye Kyun, cho biết.

Tỉnh Gyeonggi có khoảng 14 triệu dân và 6.578 nhà thờ. Hầu hết các nhà thờ tại tỉnh Gyeonggi đã tạm dừng hoạt động và tổ chức những lễ cầu nguyện trực tuyến theo khuyến cáo của chính phủ.

Ngoài 46 ca nhiễm mới Covid-19 được ghi nhận tại nhà thờ Dòng sông Ân điển, 25 trường hợp nhiễm mới virus khác cũng được phát hiện tại 2 nhà thờ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Philippines áp dụng biện pháp nghiêm ngặt nhất bậc nhất châu Á để ngăn chặn Covid-19

Ngày 16.3, chính phủ Philippines đã áp dụng biện pháp “kiểm dịch nâng cao”, bắt buộc hơn 100 triệu người dân tại đảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN