Hàn Quốc: 26 người nhiễm Covid-19 tử vong, tổng số ca hơn 4.300

Chiều 2/3, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên hơn 4.300 ca. 

Tờ Yonhap News đưa tin, ngày 2/3, Hàn Quốc có thêm 599 ca nhiễm Covid-19 (sáng: 476, chiều: 123), nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước là 4.335 ca, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC). 

Trong đó, có 26 trường hợp nhiễm bệnh tử vong. 4 trường hợp tử vong mới nhất được ghi nhận trong sáng 2/3, trong đó có một cụ ông 82 và cụ bà 87. Hầu hết trường hợp tử vong có mắc các bệnh nền. 

Toàn bộ trường học ở Hàn Quốc tiếp tục đóng cửa cho tới ngày 23/3 là một phần trong nỗ lực toàn diện của chính phủ nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Trước đó, bộ Giáo dục Hàn Quốc cho học sinh nghỉ học tới ngày 1/3. 

Khoảng 57% các ca nhiễm Covid-19 được cho có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu. Trong khi đó, 2 khu vực có số ca nhiễm bùng phát mạnh tại Hàn Quốc là thành phố Daegu (3.081 ca) và tỉnh Gyeongsang Bắc (624), tính tới ngày 2/3. 

Ngoài 2 khu vực trên, các tỉnh thành lớn ở Hàn Quốc đều ghi nhận ca lây nhiễm. Thủ đô Seoul hiện có 91 ca và thành phố Busan là 88 ca. 

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở HQ: Nhiều y tá bỏ việc, bác sĩ quay cuồng

Theo truyền thông Hàn Quốc, hàng trăm nhân viên y tế tại thành phố Daegu phải làm việc suốt 12 tiếng/ngày và liên tục như...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN