Hải quân Mỹ dọa bắn hạ bất cứ tàu nào áp sát quá 100 mét ở Vịnh Ba Tư

Hải quân Mỹ mới đây đã ban hành các chỉ dẫn mới cho tàu thuyền đi qua khu vực Vịnh Ba Tư, cảnh báo bất cứ mục tiêu nào áp sát quá gần sẽ bị coi là mối đe dọa.

Xuồng cao tốc Iran áp sát các tàu chiến Mỹ.

Xuồng cao tốc Iran áp sát các tàu chiến Mỹ.

Theo RT, chỉ dẫn mới nêu rõ các tàu chiến Mỹ sẽ “có hành động phòng vệ thích đáng”, ám chỉ khả năng nổ súng nếu bất cứ tàu nào áp sát quá gần ở cự ly khoảng 100 mét.

Thông thường, các tàu chiến Mỹ sẽ chủ động né tránh những tàu áp sát quá gần, hụ còi cảnh báo hoặc bắn pháo sáng. Theo Reuters, chỉ dẫn mới là dấu hiệu cho thấy các tàu chiến Mỹ sẽ có hành động quyết liệt hơn.

“Tàu chiến của chúng tôi thực hiện các sứ mệnh thông thường ở vùng biển quốc tế, bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép và không muốn gây xung đột”, Rebecca Rebarich, nữ phát ngôn viên Hạm đội 5 đóng quân ở Bahrain, nói. “Các chỉ huy của chúng tôi có quyền tự phòng vệ nếu cần thiết”.

Hải quân Mỹ không nêu rõ cảnh báo trên nhắm đến quốc gia nào, nhưng dường như là nhằm vào Iran. Washington gần đây liên tục cáo buộc Tehran thách thức các tàu chiến Mỹ ở Vịnh Ba Tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước cũng cảnh báo bắn hạ tàu quân sự Iran, sau khi các xuồng cao tốc Iran áp sát, khiêu khích tàu chiến Mỹ đi qua khu vực.

Lầu Năm Góc thông báo 11 tàu của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran đã áp sát và khiêu khích nguy hiểm 6 tàu chiến Mỹ ở vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Ba Tư.

Có lần tàu Iran áp sát chỉ cách 9 mét so với tàu chiến Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ. Ngược lại, Iran cho rằng các tàu chiến Mỹ vi phạm quy định hàng hải ở Vịnh Ba Tư.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu chiến Mỹ diễu qua ”trước mắt” Trung Quốc gần thời điểm quan trọng của Đài Loan

Hải quân Mỹ hôm 14.5 thông báo một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã đi qua eo biển Đài Loan, vùng biển hẹp ngăn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN