Hai ca nhiễm Covid-19 mới khiến du khách TQ mắc kẹt trong kì nghỉ “Tuần lễ Vàng”

Nhiều khách Trung Quốc mắc kẹt ở Tân Cương trong giai đoạn “Tuần lễ Vàng” nhân dịp kỷ niệm quốc khánh sau khi các chuyến bay và chuyến tàu bị hủy vì hai ca nhiễm Covid-19 mới.

Quận tự trị Ili Kazakh ở Tân Cương là điểm đến thu hút khách du lịch Trung Quốc.

Quận tự trị Ili Kazakh ở Tân Cương là điểm đến thu hút khách du lịch Trung Quốc.

Melissa Qian cố gắng nhấn nút F5 trên trang đặt vé máy bay trực tuyến. Cô rất muốn đặt vé máy bay rời Yining, một thành phố thuộc quận tự trị Ili Kazakh ở Tân Cương, phía tây Trung Quốc, theo SCMP.

Các chuyến bay đã bị hủy, tàu hỏa và xe buýt cũng ngừng hoạt động. Các con đường ra vào thành phố cũng bị chặn.

Qian và những người bạn nằm trong số nhiều du khách Trung Quốc bị mắc kẹt tại quận tự trị ở Tân Cương, sau khi nhà chức trách địa phương phát hiện hai ca nhiễm Covid-19 vào ngày 3.10, dẫn đến phong tỏa trên diện rộng.

Hai ca nhiễm mới được phát hiện trong xét nghiệm định kì ở thành phố Khorgos, cách Yining khoảng 100km. Cơ quan y tế Khorgos cho biết, bệnh nhân đầu tiên bay từ Thành Đô tới Yining vào ngày 19.9, sau đó đi xe đến Khorgos để quay trở lại làm việc tại một cửa hàng bán quần áo.

Bệnh nhân này còn đến nhiều cửa hàng và siêu thị. Ca nhiễm Covid-19 thứ hai là con gái của bệnh nhân trên.

Cửa khẩu biên giới Trung Quốc - Kazakhstan ở thành phố Khorgos.

Cửa khẩu biên giới Trung Quốc - Kazakhstan ở thành phố Khorgos.

Wang Shujiang, giám đốc ủy ban y tế Khorgos, ngày 4.10 nói hai bệnh nhân được xác định dương tính trước đó một ngày. “Họ đã được đưa đi cách ly và đang được theo dõi y tế tại bệnh viện”, Wang nói.

Ngay trong ngày 4.10, nhà chức trách Khorgos đã xét nghiệm cho 38.376 người và tất cả đều âm tính. Đến ngày 5.10, thành phố tiếp tục xét nghiệm trên quy mô rộng hơn.

“Khorgos là thành phố biên giới Trung Quốc giáp Kazakhstan, là điểm đến nổi tiếng của khách du lịch. Do đó, chúng tôi cần truy tìm nguồn gốc ca nhiễm và chặn đứng chuỗi lây nhiễm”, Wang nói.

Trần Toàn Quốc, Bí thư Khu tự trị Tân Cương, yêu cầu toàn địa phương nâng cao cảnh giác cao độ, không để lọt các ca nhiễm Covid-19. 

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, quay cảnh người dân Trung Quốc mắc kẹt tại nhà ga Yining, phải ngủ lại qua đêm.

Qian nói cô và nhóm bạn tới Tân Cương du lịch trong dịp “Tuần lễ Vàng” năm nay. Yining là điểm đến cuối cùng của cả nhóm.

Cô và nhóm bạn dự kiến trở đáp chuyến bay về Thành Đô ngày 5.10. Cô nói mình hoàn toàn bất ngờ trước các biện pháp phòng dịch của giới chức địa phương.

Cuối ngày 4.10, Qian và nhóm bạn may mắn lên được chuyến bay cuối cùng rời Yining. Những du khách khác không may mắn như vậy, bị mắc kẹt tại thành phố, sau khi tất cả các chuyến bay tới Yining đều bị hủy.

Một du khách đến từ Bắc Kinh, viết trên mạng xã hội Weibo, rằng các khách sạn ở Tân Cương đều từ chối, vì cô từng đến du lịch tại quận tự trị Ili Kazakh.

“Sau một vài giờ và hơn 10 cuộc điện thoại, bao gồm cả cuộc gọi tới đường dây khẩn cấp, tôi nhận ra không có khách sạn nào ở Tân Cương cho phép tôi nghỉ lại qua đêm”, cô nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Quốc gia đầu tiên trên thế giới quy định 2 mũi tiêm vắc xin chưa phải là đầy đủ

Quốc gia Trung Đông hôm 3/10 đưa ra các quy định mới để xác định tình trạng tiêm chủng vắc xin Covid-19, yêu cầu phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN