Giúp đỡ bệnh nhân nhiễm Covid-19 mà thiếu phòng bị, 18 linh mục tại Italia tử vong

Giáo hoàng Francis đã khuyến khích các linh mục ra ngoài và đến thăm hỏi những người nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, đã có ít nhất 18 linh mục tại Italia tử vong sau khi tìm đến các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 trong bệnh viện.

Khi tìm cách đến thăm hỏi, động viện bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU), các linh mục ở Italia đã tiếp xúc với một số trường hợp nhiễm virus nặng nhất.

Hậu quả, tại tỉnh Bergamo – tâm dịch Covid-19 của Italia, ít nhất 10 linh mục đã tử vong sau khi bị lây Covid-19 từ người bệnh.

Tại thành phố Parma, 5 linh mục tử vong vì nguyên nhân tương tự, 3 trường hợp linh mục tử vong khác xảy ra ở các thành phố Brescia, Cremona, Milan, tất cả đều thuộc miền Bắc Italia, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19.

“Những cái chết, cho dù là của các linh mục hay thành viên trong giáo hội, nhiều đến mức khó đếm”, tờ Avvenire (báo Công giáo của Italia) cho biết.   

Giống như các bác sĩ, các linh mục ở Italia đã tiếp xúc với các trường hợp nhiễm Covid-19 nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, các linh mục lại thiếu kiến thức y tế và đồ bảo hộ.

Những linh mục cũng được cho là thường xuyên tiếp xúc với nhau trong không gian hẹp tại nhà thờ, tạo điều kiện cho sự lây nhiễm của virus.

Một linh mục đang làm lễ cầu nguyện tại Bergamo, Italia (ảnh: Reuters)

Một linh mục đang làm lễ cầu nguyện tại Bergamo, Italia (ảnh: Reuters)

“Với một chiếc khẩu trang, găng tay, áo choàng có mũ trùm và kính, chúng tôi đi bộ qua các phòng bệnh như những bóng ma”, linh mục Claudio del Monte trả lời hãng tin Adnkronos của Italia.

Linh mục Claudio del Monte làm việc tại một nhà thờ ở tỉnh Bergamo, nơi đang là tâm dịch Covid-19 của Italia, chứng kiến hàng chục người tử vong vì dịch bệnh mỗi ngày.

Tính đến ngày 21.3, Italia ghi nhận tổng cộng 47.021 ca nhiễm Covid-19, trong đó, có 4.032 người tử vong. 11% số ca nhiễm Covid-19 tại Italia tập trung ở tỉnh Bergamo.

Cũng giống như những bệnh nhân khác tử vong vì dịch Covid-19, các linh mục được chôn cất mà không được cử hành tang lễ.

“Chúng tôi đã không còn nơi để chứa những thi thể”, Francesco Beschi, một giám mục tại tỉnh Bergamo, cho biết.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vị bác sĩ qua đời hơn 150 năm nhưng đang cứu mạng hàng ngàn người trong dịch Covid-19

Vị bác sĩ được mệnh danh “cha đẻ của kiểm soát lây nhiễm”, là người đầu tiên nghĩ ra phương pháp đang góp phần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN