EU kêu gọi tịch thu tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine nhưng không dễ

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói rằng, các tài sản Nga bị đóng băng nên được sử dụng để tái thiết Ukraine, nhưng thừa nhận việc này xét trên bình diện pháp lý là "không đơn giản".

ông Charles Michel - chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ảnh: Twitter

ông Charles Michel - chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ảnh: Twitter

Hãng RT hôm 5/5 đưa tin, ông Charles Michel - chủ tịch Hội đồng châu Âu, kêu gọi tịch thu tài sản Nga bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của EU và chuyển đổi chúng để có tiền phục vụ công cuộc tái thiết hậu xung đột ở Ukraine. 

"Tôi cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở việc đóng băng các tài sản này mà còn là tịch thu chúng, cung cấp cho việc tái thiết Ukraine", ông Michel nói trong cuộc phỏng vấn với hãng Interfax Ukraine. 

Vị chủ tịch của Hội đồng châu Âu cũng trao đổi với bộ phận pháp lý của Hội đồng để đưa ra "một số ý tưởng khả thi nhằm tìm ra giải pháp pháp lý phù hợp với nguyên tắc của luật pháp. Điều này sẽ tạo điều kiện cho việc tịch thu tài sản của các cá nhân bị EU trừng phạt". 

Tuy nhiên, ông Michel thừa nhận rằng việc các nước EU tịch thu tài sản Nga bị đóng băng xét trên bình diện pháp lý là "không đơn giản". 

"Có 27 hệ thống pháp luật trên khắp EU và ở nhiều quốc gia thành viên, việc tịch thu tài sản bị đóng băng cần có quyết định của tòa án mới có thể thực hiện. Việc tịch thu tài sản đóng băng cần nhiều thời gian. Đây rõ ràng là một quá trình lâu dài và khó khăn", ông Michel nói. 

Lời kêu gọi của chủ tịch Hội đồng châu Âu lặp lại những gì mà Washington từng đưa ra trước đó. Cuối tháng 4, Nhà Trắng đưa ra một loạt "đề xuất toàn diện" nhằm mục đích buộc các "tài phiệt" Nga  phải chịu trách nhiệm vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các đề xuất bao gồm "thiết lập một cơ quan hành chính hợp lý" có thể tịch thu các tài sản bị trừng phạt và chuyển cho Kiev để khắc phục hậu quả từ chiến dịch quân sự của Nga. 

Moscow cáo buộc các đề xuất của Mỹ "nhằm chiếm đoạt tài sản cá nhân". Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, điều này sẽ trở thành "tiền lệ nguy hiểm". 

Mỹ, EU và một số quốc gia khác đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có nhằm vào Nga vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Các tài sản nước ngoài của Ngân hàng Trung ương Nga và nhiều tổ chức, doanh nhân khác đã bị đóng băng. Nga bị loại khỏi các thị trường tiền tệ do đồng đô la và euro thống trị. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng ngừng hoạt động ở Nga. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ muốn chuyển tài sản của tài phiệt Nga để hỗ trợ Kiev, Moscow nói gì?

Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi muốn chuyển giao tài sản tịch thu của tài phiệt Nga cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN