Dưới sức ép từ Mỹ, Israel một lần duy nhất hỗ trợ Ukraine

Chính phủ Mỹ được cho là đã gây sức ép để Israel hỗ trợ một lần duy nhất "vật liệu chiến lược" cho Ukraine, báo Israel Haaretz ngày 17/11 tiết lộ.

Đám đông tụ tập kỷ niệm Ngày Quốc khánh Ukraine tại Tel Aviv, Israel, vào ngày 24/8/2022.

Đám đông tụ tập kỷ niệm Ngày Quốc khánh Ukraine tại Tel Aviv, Israel, vào ngày 24/8/2022.

Dẫn nguồn tin từ các quan chức ngoại giao châu Âu, tờ Haaretz nói quan chức Mỹ đã tiếp cận quan chức chính phủ Israel cách đây vài tuần, hối thúc Israel cung cấp cho Ukraine các tên lửa phòng không.

Israel sau đó đã từ chối và đồng ý với Mỹ về việc cung cấp "vật liệu chiến lược".

Hàng triệu USD được Mỹ chuyển cho "một quốc gia thành viên NATO có liên kết sâu rộng trong mạng lưới cung cấp vũ khí cho Ukraine".

Quốc gia này mua "vật liệu chiến lược" từ Israel và sau đó gửi tới Ukraine. Theo tờ Haaretz, "vật liệu chiến lược" trên là gì là vấn đề được giữ bí mật. Israel cũng đề nghị các bên không công bố chi tiết thỏa thuận để tránh "chọc giận" Nga.

Báo Israel không cho biết quốc gia nào tham gia vào thỏa thuận. Nhưng Ba Lan từng tham gia vào các thương vụ tương tự trước đây.

Hồi tháng 9, tờ Zman Yisrael đưa tin, ít nhất một nhà thầu quốc phòng Israel đã cung cấp hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) cho Ba Lan và sau đó quốc gia thành viên NATO này chuyển cho Ukraine.

Chính phủ Israel đã ngầm bật đèn xanh cho hoạt động này, trong khi các tuyên bố chính thức từ chính phủ đều khẳng định Israel không cung cấp vũ khí cho Ukraine, theo nguồn tin.

Tháng trước, một quan chức Ukraine nói Israel tham gia hỗ trợ cung cấp thông tin tình báo và gửi ảnh vệ tinh vị trí đóng quân của Nga cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần hối thúc Israel hỗ trợ các hệ thống phòng không hiện đại như Iron Dome. Nhưng Israel kiên quyết phản đối do nước này cần đạt được các thỏa thuận với Nga trong vấn đề không kích mục tiêu thân Iran ở Syria.

Với việc ông Benjamin Netanyahu một lần nữa trở lại nắm quyền lực, tờ Haaretz nói Israel có tiếp tục cung cấp "vật liệu chiến lược" cho Ukraine hay không tùy thuộc vào tân Thủ tướng Israel.

Nguồn: [Link nguồn]

Israel nêu lý do không cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine

Israel không có năng lực sản xuất vũ khí để vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa có thể cung cấp cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN