Dùng túi nilon đen đựng hài cốt trả về nhà nạn nhân, quan chức lãnh hậu quả

Sự kiện: Tin tức Mexico

Gia đình người đã khuất rất bức xúc về hành động này.

Người thân Chable nhận hài cốt nạn nhân trong túi nilon đen. Ảnh: MND

Người thân Chable nhận hài cốt nạn nhân trong túi nilon đen. Ảnh: MND

Văn phòng Tư pháp Veracruz (FGE) hôm 29/3 cho biết, ít nhất hai quan chức tại bang Veracruz, Mexico, đã bị sa thải khi gửi trả hài cốt của Eladio Aguirre Chable, người mất tích vào tháng 5/2020, cho gia đình mà chỉ đựng trong túi nilon đen, Mexico News Daily đưa tin.

Động thái này được đưa ra sau khi Madres en Busqueda de Coatzacoalcos - nhóm thân nhân của những người mất tích - biết được sự việc và kêu gọi xử lý hình sự với Alberto Torres Rivera, trưởng đơn vị trực thuộc FGE ở thành phố Las Choapas, và Lenin Juárez, công tố viên thành phố Las Choapas. 

"Chúng tôi yêu cầu sa thải ngay lập tức công tố viên Lenin Juárez và Alberto Torres. Quyền của các nạn nhân dù đã chết cũng phải được đảm bảo", nhóm Coatzacoalcos tuyên bố. 

FGE Veracruz đã có thông báo về vụ việc: "Đơn vị trực thuộc FGE ở thành phố Las Choapas, đã bàn giao hài cốt nạn nhân mà không tuân thủ quy định áp dụng với trường hợp người mất tích và không tuân thủ các tiêu chuẩn pháp y cần thiết".

Hôm 29/3, Verónica Hernández Giadáns, tổng chưởng lý bang Veracruz, cho biết, một cuộc điều tra đã được thực hiện để xác định tất cả quan chức vi phạm giao thức của bang và liên bang áp dụng cho việc xử lý thi thể của những người mất tích. 

Bà Giadáns cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình Chable và cam kết sẽ xử lý và xóa bỏ các hoạt động vi phạm quyền của các nạn nhân. 

Tổng chưởng lý bang Veracruz cũng nhấn mạnh, "hình phạt nghiêm khắc" sẽ được áp dụng với bất kỳ quan chức nào vi phạm hoặc để lặp lại "sự việc vừa qua". 

"Tôi nhắc lại yêu cầu của mình với toàn bộ quan chức của FGE là tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và áp dụng nó một cách phù hợp, tôn trọng quyền con người. Tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ vi phạm nào", bà Giadáns tuyên bố. 

Theo báo chí địa phương, Chable mất tích ở Veracruz vào tháng 5/2020 khi tới thăm bố mẹ từ thành phố Cancun, Mexico. Hài cốt nạn nhân được phát hiện hôm 26/3. 

Bang Veracruz là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đấu súng của các băng đảng ma túy tranh giành địa bàn. Khoảng 300.000 người đã thiệt mạng và hơn 80.000 người được ghi nhận mất tích kể từ khi chính phủ Mexico triển khai quân đội nhằm trấn áp tội phạm ma túy năm 2006. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mexico: Dùng súng cướp đồ của tài xế, bị nạn nhân trả đũa hãi hùng

3 người đàn ông đang đi trên đường bất ngờ bị chiếc xe tải do một người đàn ông điều khiển tông thẳng vào. Khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN