Đụng độ ở thánh địa Hồi giáo: Một loạt rocket nã xuyên biên giới vào Israel

Rocket phóng từ dải Gaza vào Israel sau vụ cảnh sát nước này đụng độ với tín đồ Hồi giáo ngay trong thánh địa al-Aqsa.

Khói bốc lên từ một khu nhà sau vụ rocket phóng từ dải Gaza vào Israel (ảnh: Reuters)

Khói bốc lên từ một khu nhà sau vụ rocket phóng từ dải Gaza vào Israel (ảnh: Reuters)

Reuters hôm 5/4 đưa tin, các chiến binh người Palestine đã phóng ít nhất 9 quả rocket từ dải Gaza vào Israel.

Hamas – lực lượng quân sự kiểm soát dải Gaza – tuyên bố, vụ tấn công nhằm đáp trả việc cảnh sát Israel xâm nhập nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa và bắt giữ hàng trăm người Palestine.

Tuy nhiên, Hamas không nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trong động thái đáp trả, quân đội Israel cũng nã pháo vào một số vị trí của Hamas ở dải Gaza.

“Chúng tôi không muốn leo thang căng thẳng, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống”, Daniel Hagari – người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel – tuyên bố.

Hôm 4/4, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Palestine cho biết, ít nhất 12 dân thường nước này bị thương sau vụ đụng độ với cảnh sát Israel ở nhà thờ al-Aqsa (phía Đông thành phố Jerusalem). Ba người trong số đó bị thương nặng và phải nhập viện.

“Cảnh sát bắn hơi cay và ném lựu đạn gây choáng. Đó là cảnh tượng mà tôi không thể diễn tả được. Họ bắt giữ mọi người và ép một số thanh niên úp mặt xuống đất để đánh đập”, Fahmi Abbas – tín đồ Hồi giáo có mặt ở al-Aqsa – kể lại.

Vụ đụng độ xảy ra trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và trước Lễ Vượt qua của người theo đạo Do Thái.

Cảnh sát Israel bắt giữ một người có hành vi “quá khích” ở nhà thờ al-Aqsa (ảnh: Reuters)

Cảnh sát Israel bắt giữ một người có hành vi “quá khích” ở nhà thờ al-Aqsa (ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố hôm 4/4, cảnh sát Israel cho hay, họ phát hiện “một số người vi phạm pháp luật và những kẻ quá khích” tụ tập trong nhà thờ al-Aqsa. Một nhóm cảnh sát Israel đã tiến vào nhà thờ để khôi phục trật tự.

Theo cảnh sát Israel, “những kẻ quá khích” đã lợi dụng việc cầu nguyện trong nhà thờ để “gây rối trật tự công cộng và làm ô uế thánh địa”.

Hơn 350 người dựng hàng rào trong nhà thờ đã bị bắt giữ, cảnh sát Israel tuyên bố.

Theo CNN, nhà thờ al-Aqsa ở Đông Jerusalem là một trong 3 địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi.

Đông Jerusalem là khu vực do Israel kiểm soát và duy trì lực lượng an ninh. Tuy nhiên, theo hiệp ước ký kết với Israel vào năm 1994, Jordan có quyền quản lý nhà thờ al-Aqsa và một số địa điểm Hồi giáo khác ở Đông Jerusalem. 

Nhà thờ al-Aqsa được Jordan mở cửa cho tất cả những người theo đạo Hồi, bao gồm cả người Palestine.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh sát Israel ập vào thánh địa Hồi giáo, đụng độ dữ dội với người Palestine

Cảnh sát Israel đụng độ với một nhóm người Palestine ngay bên trong nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa, nơi được coi là thánh địa linh thiêng bậc nhất của đạo Hồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN