Đưa tên lửa siêu thanh tối tân nhất đến căn cứ ven biển, TQ chuẩn bị cho tấn công Đài Loan?

Các nhà quan sát quân sự và một số nguồn tin cho rằng Trung Quốc đang đẩy mạnh quân sự hóa bờ biển phía đông nam, với loại tên lửa siêu thanh cực mạnh, rất có thể là động thái để chuẩn bị cho một cuộc tấn công đảo Đài Loan. 

Các căn cứ quân sự ven biển Trung Quốc đang được trang bị các tên lửa tối tân DF-17. Ảnh minh họa: AP

Các căn cứ quân sự ven biển Trung Quốc đang được trang bị các tên lửa tối tân DF-17. Ảnh minh họa: AP

Tờ SCMP hôm 18/10 đưa tin, quân đội Trung Quốc (PLA) đang nâng cấp các căn cứ tên lửa của mình và một nguồn tin quân sự ở Bắc Kinh cho biết PLA đã triển khai tên lửa siêu thanh tối tân nhất của Trung Quốc, DF-17, tới căn cứ ven biển. 

"Tên lửa siêu thanh DF-17 sẽ dần thay thế các tên lửa cũ DF-11 và DF-15 - các loại được triển khai tại khu vực phía đông nam Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Tên lửa DF-17 có tầm bắn xa hơn và độ chính xác cũng cao hơn", nguồn tin giấu tên cho hay. 

Theo SCMP, tên lửa siêu thanh DF-17, với tầm bắn tối đa 2.500 km, lần đầu tiên xuất hiện công khai ở lễ duyệt binh mừng ngày quốc khánh Trung Quốc năm 2019. 

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sớm muộn cũng sẽ phải thu hồi, kể cả bằng vũ lực. Quan hệ Trung Quốc - Đài Loan xấu đi kể từ khi bà Thái Anh Văn được bầu làm nhà lãnh đạo của hòn đảo năm 2016 và từ chối chấp nhận nguyên tắc "Một Trung Quốc". 

Việc Trung Quốc triển khai tên lửa tới các căn cứ ở bờ biển các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang trước đây đã đạt đỉnh điểm trong giai đoạn Đài Loan được lãnh đạo bởi Trần Thủy Biển, người tiền nhiệm của bà Thái Anh Văn. 

Mối quan hệ Trung Quốc - Đài Loan trong năm nay trở nên căng thẳng khi Đài Loan xích lại gần Mỹ và ký một loạt hợp đồng mua bán vũ khí, bao gồm cả tên lửa Patriot và chiến đấu cơ F-16. 

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy, các căn cứ của lực lượng Thủy quân lục chiến Trung Quốc và lực lượng tên lửa ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông đều được mở rộng, theo Andrei Chang, tổng biên tập tạp chí quân sự Kanwa Defence Review (Canada). 

"Tất cả lữ đoàn tên lửa ở Phúc Kiến và Quảng Đông giờ đây đều được trang bị đầy đủ. Quy mô một số căn cứ tên lửa ở Bộ tư lệnh miền Đông và miền Nam đã tăng gấp đôi trong những năm gần đây, cho thấy PLA đang đẩy mạnh để chuẩn bị cho một cuộc chiến nhằm vào Đài Loan", ông Chang nhận định. 

Tổng biên tập tạp chí quân sự Kanwa Defence Review còn cho biết, một căn cứ quân sự ở thành phố Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông, đã được nâng cấp và hiện có một loại tên lửa mới được bố trí tại đây, nhưng từ chối tiết lộ loại tên lửa. 

"Căn cứ tên lửa ở Phổ Ninh được sử dụng để nhằm vào phía nam Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công, nhưng các tên lửa DF-11 và DF-15 không có đủ tầm hoạt động để vượt qua dãy núi Miền Trung (Central Mountain Range) tấn công vào các căn cứ phòng không của Đài Loan ở Đài Đông và Hoa Liên", ông Chang phân tích. 

Tổng biên tập tạp chí quân sự Kanwa Defence Review cũng cho biết, PLA đã triển khai hệ thống phòng không S-400 Triumf, có thể phát hiện, bắn hạ tên lửa, máy bay không người lái và máy bay phản lực ở khoảng cách 600 km, để phòng thủ trước mọi cuộc tấn công của phòng không Đài Loan. 

"Radar của các hệ thống S-400 rất tinh vi và có thể bao quát toàn bộ đảo Đài Loan. S-400 Triumf có thể bắn hạ máy bay quân sự Đài Loan khi chúng cất cánh", ông Chang nhận định. 

Lực lượng phòng thủ bờ biển của PLA còn bao gồm 20 lữ đoàn không quân, một số lữ đoàn được trang bị chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của Trung Quốc, J-20. 

Trong khi đó, Thủy quân lục chiến, "cánh" duy nhất của lực lượng vũ trang tiếp tục được phát triển trong cuộc "đại tu" quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình, được đánh giá là giữ vai trò quan trọng trong bất kỳ cuộc tấn công nào. Theo SCMP, 10 trên 13 lữ đoàn của lực lượng này đang đặt dọc theo vùng duyên hải phía đông nam. 

Nguồn tin giấu tên ở Bắc Kinh cho hay, bộ chỉ huy Thủy quân lục chiến đóng tại Triều Châu, Quảng Đông, từ năm 2017 và sẽ đóng vai trò chủ chốt trong bất kỳ cuộc tấn công nào, nhằm vào căn cứ hải quân Đài Loan ở Cao Hùng. 

Bắc Kinh tiếp tục gây áp lực lên Đài Loan với hàng loạt cuộc tập trận quanh hòn đảo, bao gồm tập trận xâm chiếm quy mô lớn cuối tuần trước và nhiều lần chiến đấu cơ Trung Quốc tiếp cận khu vực ADIZ của Đài Loan trong một tháng qua. 

Hồi đầu tuần, thiếu tướng về hưu Wang Zaixi mô tả các cuộc tập trận gần đây bằng cụm từ "chưa từng thấy". 

"Cho tới nay, khả năng thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục trong hòa bình là rất mong manh. Các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật cho thấy thực chiến không bao lâu nữa sẽ xảy ra", ông Wang chia sẻ trên trang tin tức địa phương. 

Nguồn: [Link nguồn]

Cố vấn an ninh Mỹ nhận định thời điểm TQ có thể tấn công đổ bộ Đài Loan

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Robert O’Brien, hôm 16/10, tuyên bố Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn thực hiện một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN