ĐT Việt Nam thua Trung Quốc đáng tiếc: CĐV Thái Lan lên mạng nói gì?

Thầy trò HLV Park Hang-seo có màn trình diễn không tệ trước đội tuyển Trung Quốc nhưng bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng khiến "Những ngôi sao vàng" phải nhận một thất bại đầy tiếc nuối. Cũng theo dõi màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, nhiều CĐV Thái Lan đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội.

Dù rất nỗ lực, ĐT Việt Nam vẫn thua đầy tiếc nuối trước ĐT Trung Quốc trong trận đấu trên đất UAE. Ảnh: AFC

Dù rất nỗ lực, ĐT Việt Nam vẫn thua đầy tiếc nuối trước ĐT Trung Quốc trong trận đấu trên đất UAE. Ảnh: AFC

Cùng không có điểm sau 2 lượt trận của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nên ĐT Việt Nam và Trung Quốc bước vào cuộc đối đầu trực tiếp trên sân Sharjah của UAE với quyết tâm cao độ. 

Trung Quốc chủ động kiểm soát bóng và tạo sức ép lên phần sân của Việt Nam nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn trụ vững. Sau hiệp đầu không làm tung lưới ĐT Việt Nam, đội bóng của HLV Li Tie vươn lên dẫn 2-0 trong hiệp 2 nhưng Việt Nam đã gỡ hòa 2-2 đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. 

Tuy nhiên, điều mà nhiều CĐV Việt Nam không mong muốn đã tới vào phút bù giờ cuối cùng, Wu Lei - niềm hy vọng của Trung Quốc -  đã ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà có 3 điểm đầy khó khăn. 

Trước màn trình diễn và tinh thần chiến đấu kiên cường của "Những ngôi sao Vàng", các CĐV Thái Lan đã dành nhiều lời khen ngợi cho đội bóng cùng khu vực. 

Dưới bài đăng về kết quả trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc trên trang Facebook chính thức của AFC Asian Cup, CĐV Korapat Kittiapinya, tới từ Bangkok, viết: "Cả hai đội đều chơi tốt trong trận này. Trung Quốc có tốc độ chuyền một chạm khá tốt. Trong khi, Việt Nam tạo ra được sức ép đáng kể cuối hiệp 2. Họ chỉ kém may mắn vào phút bù giờ cuối". 

"Đúng là một trận đấu kịch tính tới phút cuối cùng. Chúc mừng ĐT Trung Quốc nhưng thực sự tôn trọng ĐT Việt Nam. Chính Việt Nam mới là đội giành chiến thắng về tinh thần thi đấu. Xin gửi lời chúc may mắn từ Thái Lan", CĐV Dechapisutwong San, sống ở đảo Phuket, bình luận. 

Nuchanart Tantrakul, người dùng Facebook Thái Lan, viết: "Các bạn đã làm rất tốt, chỉ là hơi kém may mắn. Hãy tiếp tục chiến đấu nhé Việt Nam". 

Hình ảnh được trang Facebook của tờ Siam Sport đăng tải về kết quả trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc hôm 8/10. Ảnh: FB Siam Sport

Hình ảnh được trang Facebook của tờ Siam Sport đăng tải về kết quả trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc hôm 8/10. Ảnh: FB Siam Sport

Dưới một bài đăng trên trang Facebook của tờ báo Thái Lan Siam Sport, nhiều CĐV Thái Lan cũng bày tỏ cảm xúc và nhận định về màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo trước ĐT Trung Quốc. 

"Việt Nam ở trận này có màn trình diễn tốt nhất. Thi đấu chắc chắn và rất có nét. Chỉ tiếc về kết quả", Dusit Sreprapai, người dùng Facebook Thái Lan, viết.

Thitiwat Khonwai, CĐV sống tại thành phố Rangsit, viết: "Vẫn còn 7 trận đấu nữa với Việt Nam và điều gì cũng có thể xảy ra".  

Một số CĐV Thái Lan còn so sánh đội tuyển Việt Nam với đội nhà. 

Wiwat Unnankat, CĐV tới từ tỉnh Lamphun, bình luận: "Kết quả của ĐT Việt Nam năm nay có lẽ không khác mấy so với màn trình diễn của ĐT Thái Lan tham gia vòng loại thứ 3 WC 2018".

"Vào tới vòng này đã là một điều đáng hoan nghênh. Việt Nam chiến đấu rất kiên cường, không từ bỏ. Khác hẳn so với đội tuyển Thái Lan", CĐV Tar Wachara, sống tại tỉnh Saraburi, chia sẻ ý kiến. 

"Những chiến binh sao vàng đã thể hiện tinh thần của đội bóng số 1 Đông Nam Á. Trong khi Thái Lan chúng ta đã tụt hậu khá nhiều so với họ", Sawet Nakkeao, CĐV sống tại tỉnh Nonthaburi, viết. 

Sau trận thua đầy tiếc nuối trước ĐT Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo không bị bỏ lại quá xa dù chưa có được điểm nào khi cục diện bảng đấu có tới 3 đội chỉ có 3 điểm sau 3 lượt trận. Việc giành tấm vé thẳng dường như đã ngoài tầm với nhưng khả năng cạnh tranh vé vớt dự World Cup 2022 với "Những ngôi sao vàng" vẫn còn khả thi. 

Nguồn: [Link nguồn]

Futsal Việt Nam thua sát nút đương kim Á quân thế giới: Fan Thái Lan xôn xao

Các tuyển thủ Futsal Việt Nam đã cùng đội tuyển Nga tạo nên một trận đấu đầy kịch tính ở vòng 1/8 Futsal World Cup năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN